1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng mới

(Dân trí) - Cựu Giám đốc Cơ quan Tnh báo Trung ương Mỹ (CIA) Leone Panetta hôm qua đã chính thức nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Robert Gates vừa tuyên bố về hưu một ngày trước đó.

 
Mỹ có Bộ trưởng Quốc phòng mới - 1
Ông Leon Panetta (phải) tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc Phòng hôm qua tại Lầu Năm Góc.

Trong thông điệp gửi cho Lầu Năm Góc, ông Panetta trình bày tầm nhìn của ông về việc đương đầu với những thách thức mà quân đội gặp phải ở trong và ngoài nước.

Ông Panetta cam kết kiên trì các nỗ lực đánh bại al-Qaeda và nói rằng cuộc hành quân hạ sát Osama bin Laden là “một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu đó.”

Về vấn đề Afghanistan, ông Panetta nói rằng Mỹ phải tiếp tục giữ vững cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác Afghanistan và quốc tế để bảo đảm là Afghanistan không bao giờ lại trở thành nơi ẩn náu cho al-Qaeda và đồng minh của chúng.

Ông nói rằng Mỹ cũng phải củng cố quan hệ chiến lược với chính phủ Iraq và giúp Iraq thể hiện tiềm năng để trở thành một nền dân chủ ổn định trong khu vực mà ông mô tả là “có tầm quan trọng sinh tử đối với thế giới.”

Ông Panetta cũng đề cập tới vấn đề ngân sách quốc phòng.

“Cần thực hiện những lựa chọn khó khăn để cắt giảm chi tiêu, nhưng Lầu Năm Góc có thể có được cả kỷ luật tài chính lẫn một nền quốc phòng vững mạnh”, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

Việt Hà
Theo NYTimes, AP