1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chuyển thêm bom và tên lửa cho Israel

Báo chí Anh hôm qua cho biết, London đã đồng ý để Mỹ đưa thêm 2 máy bay chở vũ khí tới Israel qua sân bay ở xứ sở sương mù. Thông tin này cho thấy việc Anh phàn nàn về các chuyến bay tương tự của Mỹ trước đó chỉ mang tính chất thủ tục ngoại giao.

Theo tờ Daily Telegraph, cuối tuần trước hai chiếc Airbus A310 do Mỹ thuê chất đầy loại bom phá boong ke GBU-28 trên đường đi Israel đã hạ cánh xuống sân bay Prestwick, phía tây Scotland, để tiếp nhiên liệu và cho phi công nghỉ ngơi.

 

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Anh Margaret Beckett nêu thông tin trên với người đồng cấp Mỹ Condoleezza Rice và cho biết sẽ đưa ra một văn bản chính thức để bày tỏ sự không hài lòng tới Washington nếu thông tin đó là chính xác.

 

Một báo khác của Anh là The Times cho biết thêm, hai chiếc Airbus A310 chở vũ khí của Mỹ từng tạm nghỉ tại sân bay Prestwick đã được đăng ký như "những chuyến bay dân sự". Theo đó phía Mỹ không thông báo cho chính quyền sở tại về số hàng hóa nguy hiểm của họ.

 

Nhưng The Times kết luận rằng, tranh cãi ngoại giao giữa Anh và Mỹ xung quanh hai chuyến bay trên chỉ mang tính hình thức vì một quan chức cao cấp ở London mới cho biết, hai chuyến bay khác của Mỹ trong nửa tháng tới qua sân bay Prestwick "sẽ được cho phép thực hiện".

 

Thủ tướng Anh Tony Blair hôm nay bắt đầu chuyến công du tới Mỹ trong 5 ngày và tờ The Times khẳng định, trong cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà George Bush ông Blair sẽ không đề cập tới những chiếc máy bay chở vũ khí của Mỹ cho Israel.

 

Trước đó, sân bay Prestwick từng là chủ đề trong cuộc tranh cãi rằng, Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA đã sử dụng nó để thực hiện các chuyến bay chở nhiều nghi phạm khủng bố sang nước thứ ba, nơi những người này có thể chịu đựng các hình thức tra tấn.

 

GBU-28 "Bunker Buster" là loại bom hạng nặng được thiết kế chuyên phá hủy hầm ngầm và mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Nhiều nguồn tin cho rằng, Mỹ đã đẩy mạnh việc chuyển loại bom có điều khiển bằng laser này cho Israel kể từ khi bùng nổ cuộc xung đột ở Libăng.

 

Theo Đình Chính

Vnexpress/AFP, BBC