1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chuyển giao lô hàng ô tô dân dụng cho Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Mỹ thông báo về việc viện trợ 89 phương tiện dân dụng cho chính phủ Ukraine.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Cục Phòng chống Ma túy Quốc tế và Thực thi Pháp luật của chính phủ Mỹ (INL) đã đăng tải những bức ảnh về 89 ô tô dân dụng mà cơ quan này đã chuyển giao cho các phía Ukraine.

Mỹ chuyển giao lô hàng ô tô dân dụng cho Ukraine - 1
Các xe tải quân sự và xe chở khách mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine (Ảnh: INL).

Theo đó, INL đã quyết định quyên góp 25 xe bán tải Mitsubishi L200, 35 xe SUV Renault Duster, 16 xe chở khách cấu hình 4x4 và 13 xe tải chở hàng cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Mỹ chuyển giao lô hàng ô tô dân dụng cho Ukraine - 2
Xe bán tải Mitsubishi và xe SUV Renault của INL

Số phương tiện dân dụng này nhiều khả năng sẽ được tiếp nhận bởi Lực lượng Biên phòng và Cảnh sát Quốc gia Ukraine nhằm tăng cường tính cơ động và khả năng chuyên chở của 2 cơ quan này trong nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người dân Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

"Cục Phòng chống Ma túy Quốc tế và Thực thi Pháp luật của chính phủ Mỹ rất vinh dự khi được trao tặng cho các Lực lượng Biên phòng và Cảnh sát Ukraine các phương tiện này để bảo vệ người dân Ukraine", INL tuyên bố.

Mỹ chuyển giao lô hàng ô tô dân dụng cho Ukraine - 3
Tên lửa phòng không vác vai được tích hợp lên xe bán tải ở Ukraine (ẢNh: Taras Chmut).

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia quân sự, các xe bán tải Mitsubishi hoàn toàn có thể được nâng cấp và tích hợp các hệ thống tên lửa chống tăng và vũ khí phòng không hạng nhẹ. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng này có thể biến các xe bán tải trên trở thành những phương tiện chiến đấu cơ động và rất phù hợp cho tác chiến đô thị.

Theo Defense Express