1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chuẩn bị khởi tố nhà ngoại giao Ấn Độ bất chấp áp lực

(Dân trí) - Cơ quan công tố Mỹ đang chuẩn bị khởi tố nhà ngoại giao Ấn Độ Devyani Khobragade, bất chấp việc bắt giữ người này hồi đầu tháng từng gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, báo giới Ấn Độ đưa tin.

Bà Devyani Khobragade - phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York
Bà Devyani Khobragade - phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York

Trước đó bà Khobragade bị bắt giữ với cáo buộc gian lận thị thực nhập cảnh và trả lương dưới mức tối thiểu cho nhân viên giúp việc của mình tại Mỹ. Vụ việc đã khiến New Delhi giận dữ và có biện pháp trả đũa.

Nhân viên ngoại giao này phủ nhận mọi cáo buộc và đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Ấn Độ đã yêu cầu Mỹ phải xin lỗi vì đã “làm nhục” bà Khobragade.

Hãng thông tấn Press Trust of India dẫn các nguồn tin tại New York cho biết, phía Mỹ đang tập hợp thêm bằng chứng chống lại nhà ngoại giao này trước ngày 13/11, hạn chót để tiến hành khởi tố.

Các nguồn tin cũng cho biết thêm rằng không hề có chuyện rút lại các cáo buộc chống lại bà Khobragade hay xin lỗi về vụ bắt giữ.

Bà Khobragade, phó tổng lãnh sự của Ấn Độ tại New York, bị bắt tại thành phố này hôm 12/12 vì bị nghi gian lận thị thực và khai báo gian dối, sau khi bị cáo buộc trả lương cho người giúp việc dưới mức lương tối thiểu tại Mỹ.

Dù là nhân viên ngoại giao, bà vẫn bị còng tay, lục soát thân thể sau khi người giúp việc khiếu nại với cơ quan chức năng.

Sau khi nộp tiền bảo lãnh tại ngoại, bà Khobragade đã quay lại cáo buộc người giúp việc của mình là Sangeeta Richard tội trộm cắp và tìm cách tống tiền.

Kể từ đó đến nay New Delhi đã có nhiều biện pháp trả đũa Mỹ.

Hàng rào bảo vệ quanh đại sứ quán Mỹ tại thành phố này bị dỡ bỏ, trong khi các đoàn khách từ Mỹ tới thăm bị các chính trị gia cấp cao Ấn Độ từ chối tiếp. Ấn Độ cũng đang kiểm tra tình hình nộp thuế của những người Mỹ làm việc tại các trường học của nước này.

Thanh Tùng
Theo BBC