1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến mới"

(Dân trí) - Giới chức quân sự Mỹ nhận định các lực lượng lục quân và hải quân nước này có thể không đủ khả năng để chiến đấu và giành chiến thắng nếu xảy ra chiến tranh, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang cắt giảm ngân sách và phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh kép và nhiều mối đe dọa toàn cầu.


Tướng Mark Milley (phải) trong phiên điều trần ngày 2/2 (Ảnh: Defense News)

Tướng Mark Milley (phải) trong phiên điều trần ngày 2/2 (Ảnh: Defense News)

Trang Defense News dẫn lời các quan chức hải quân và lục quân Mỹ cảnh báo rằng khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng này đang có dấu hiệu đi xuống và khó có khả năng giành chiến thắng nếu tham chiến.

Trong một tuyên bố, Tướng Robert Neller, Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, cho biết các binh sĩ vẫn đang được huấn luyện và nâng cao khả năng chiến đấu nhưng sẽ rất khó để phản ứng một cách nhanh chóng nếu xảy ra một cuộc chiến lớn mới. Tuyên bố của ông Neller ám chỉ nguy cơ xảy ra xung đột giữa Mỹ và các đối thủ như Nga, Trung Quốc hay nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên và tại Iran.

“Các lực lượng của chúng ta có khả năng để đáp ứng những yêu cầu của khu vực nếu xảy ra các sự kiện không mong muốn. Tuy nhiên chúng ta có thể không đủ khả năng để phản ứng ngay lập tức để đảm bảo yếu tố thời gian”, Tướng Robert Neller cho biết.

Tuy nhiên, ông Neller cũng khẳng định hải quân Mỹ sẽ chiến đấu hết sức trong trường hợp xảy ra các cuộc xung đột.

Trong khi đó, tướng Mark Milley, Tham mưu trưởng lục quân Mỹ, cho rằng lực lượng lục quân nước này có khả năng phản ứng trong mọi tình huống xung đột, kể cả các cuộc chiến chống khủng bố và chống các lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, ông Milley cũng cảnh báo mối đe dọa từ những đối thủ lớn của Mỹ như Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên. Tướng Milley cũng đồng tình với quan điểm của Tướng Neller về khả năng ứng phó nhanh chóng của các lực lượng lục quân Mỹ.

“Chúng ta vẫn nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra các cuộc xung đột lớn, nhưng thực tế nguy cơ này là rất cao”, Tướng Mark Milley nói.

Cũng theo ông Milley, trong suốt 15 năm qua, quân đội Mỹ đã thay đổi các hoạt động huấn luyện và chuẩn bị nhằm tập trung đối phó với chủ nghĩa khủng bố và các cuộc nổi dậy. Quân đội Mỹ đã đóng góp 46% lực lượng trên các chiến trường khu vực và chịu nhiều thương vong trong thời gian qua.

Giới chức quân đội Mỹ cho biết ngân sách trong năm 2017 sẽ được điều chỉnh và chỉ dành chi những khoản thiết yếu nhất. Tuy nhiên các hoạt động huấn luyện vẫn được đảm bảo. Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch mở rộng các trung tâm huấn luyện chiến đấu nhằm tăng gấp đôi số đơn vị quân sự tham gia huấn luyện.

Nhật Minh

Theo Defense News