1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cho phép đầu tư tại Myanmar

(Dân trí) - Mỹ đã bật đèn xanh cho các công ty nước này đầu tư vào Myanmar, trong đó có ngành dầu lửa và khí đốt. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ dự kiến gặp Tổng thống Myanmar vào ngày mai nhằm thảo luận nới lỏng cấm vận với Myanmar.

 
Đại sứ Mỹ Derek Mitchell trình quốc thư lên Tổng thống Myanmar Thein Sein.
Đại sứ Mỹ Derek Mitchell trình quốc thư lên Tổng thống Myanmar Thein Sein.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Tổng thống Myanmar Thein Sein sẽ nhóm họp tại thành phố du lịch Siem Reap của Campuchia bên lề một hội nghị các doanh nghiệp Mỹ lớn chưa từng có ở châu Á mà bà Clinton chủ trì.

 

Cuộc gặp diễn ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ nới lỏng cấm vận đối với Myanmar, bật đèn xanh cho các công ty Mỹ đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này, trong đó có ngành dầu lửa và khí đốt.

 

“Tổng thống Thein Sein, bà Aung San Suu Kyi và người dân Myanamar tiếp tục tạo được tiến bộ quan trọng trên con đường tiến tới dân chủ, và chính phủ tiếp tục tạo được những cải cách kinh tế và chính trị quan trọng”, Tổng thống Obama hôm qua ra tuyên bố. “Nới lỏng cấm vận là dấu hiệu mạnh mẽ thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi với cải cách, sẽ cung cấp ngay lập tức các ưu đãi cho những nhà cải cách và lợi ích quan trọng cho người dân Myanmar”.

Ông Obama thông báo quyết định này vài giờ sau khi đại sứ Mỹ đầu tiên tại Myanmar - ông Derek Mitchell - trình quốc thư lên Tổng thống Thein Sein để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ đại sứ. Đây cũng là quyết định có tầm ảnh hưởng nhất đến nay của chính quyền ông Obama đang tăng nhanh tốc độ bình thường hóa quan hệ với Myanmar.

Theo quyết định mới, tất cả doanh nghiệp Mỹ có vốn đầu tư vào Myanmar trên 500.000 USD phải nộp báo cáo thường xuyên cho Bộ Ngoại giao về bất kỳ khoản chi nào cho chính phủ Myanmar và về cách thức giải quyết vấn đề nhân quyền, tham nhũng và rủi ro môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ.

 

Trong khi đó, hôm nay 12/7, Tổng thống Thein Sein kêu gọi phương Tây dỡ bỏ mọi lệnh cấm vận đối với nước ông khi ông đang tìm kiếm áp dụng đợt cải cách kinh tế thứ hai. “Dỡ bở các lệnh cấm vận, cả về kinh tế và tài chính, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khiến cho hoạt động thương mại và đầu tư có thể diễn ra ở đất nước đang rất cần có chúng vào thời điểm này”, ông cho biết trên tờ Thời báo tài chính (Financial Times).

 

Vũ Quý

Theo AFP, BBC