1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc kỹ sư làm gián điệp cho công ty Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Một cựu kỹ sư của hãng chip bán dẫn Mỹ bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại và cung cấp cho công ty Trung Quốc.

Mỹ cáo buộc kỹ sư làm gián điệp cho công ty Trung Quốc - 1

Văn phòng của công ty Broadcom ở bang California, Mỹ năm 2017 (Ảnh: Reuters).

Sau khi cáo trạng được công bố, Peter Kisang Kim vẫn không nhận tội đối với 18 tội danh liên quan đến hành vi đánh cắp bí mật thương mại trong phiên xét xử tại tòa án liên bang San Joe, Mỹ hôm 9/11.

Nếu bị kết tội, Kim, 50 tuổi, phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm và chịu 250.000 USD tiền phạt cho mỗi tội danh.

Kim từng có 20 năm làm việc cho hãng sản xuất chip bán dẫn khổng lồ Broadcom của Mỹ. Kim bị cáo buộc đánh cắp bí mật từ "kho dữ liệu", vốn chỉ dành cho nhân viên của Broadcom, khi chuẩn bị rời công ty vào tháng 7/2020.

Các dữ liệu bị đánh cắp bao gồm thông tin chi tiết về các sản phẩm "được liên kết với dòng chip Broadcom, thường được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu lớn".

Sau đó, Kim đã đảm nhận vị trí cấp giám đốc tại một công ty khởi nghiệp về chip có trụ sở tại Trung Quốc, được định danh là "Công ty 1" trong cáo trạng. Công ty 1 được cho là đang "tìm cách trở thành hãng thiết kế chip hàng đầu tập trung vào thị trường nội địa Trung Quốc".

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Kim đã " nhiều lần sử dụng" những bí mật đánh cắp được từ Broadcom trên thiết bị của công ty mới.

Mỹ đã tăng cường nỗ lực đối phó với các hoạt động gián điệp công nghệ mà Washington cho là Bắc Kinh đứng sau. Bộ Tư pháp Mỹ nhắm mục tiêu vào các nhà nghiên cứu, học giả Trung Quốc và các chuyên gia khác làm việc tại Mỹ thông qua "Sáng kiến Trung Quốc".

Chính quyền Mỹ gần đây đẩy mạnh nỗ lực đối phó với nguy cơ gián điệp từ Trung Quốc. Washington nghi ngờ kế hoạch của giới chức tình báo Trung Quốc nhằm phối hợp với các công ty nước này để đánh cắp bí mật thương mại từ phương Tây và sử dụng các bí mật đó để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray hồi tháng 10 kêu gọi các công ty Mỹ tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn nữa với FBI để đối phó với nỗ lực thu thập bí mật công nghệ của Trung Quốc. Ông Wray cũng đưa ra cảnh báo về các học giả và nhà nghiên cứu có mối liên hệ với Trung Quốc.

Tuyên bố của ông Wray là cảnh báo mới nhất trong một loạt cảnh báo mà ông từng đưa ra về hoạt động gián điệp của Trung Quốc, kể từ khi ông đảm nhận vai trò lãnh đạo của mình tại FBI hồi năm 2017. Những cảnh báo này được đưa ra ngày càng nhiều sau từ khi ông nói với Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện vào năm 2018 rằng, Trung Quốc đặt ra mối đe dọa an ninh đối với Mỹ lớn hơn Nga.

Trong phiên điều trần về các mối đe dọa trên thế giới hồi tháng 4 trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Wray nói với các nghị sĩ rằng cứ 10 giờ đồng hồ, cơ quan này lại mở một cuộc điều tra mới về Trung Quốc và số cuộc điều tra hiện đã lên tới 2.000 cuộc.