1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết ủng hộ Philippines nhân chuyến thăm của Tổng thống Aquino

(Dân trí) - Mỹ hôm qua đã cam kết trợ hỗ trợ Philippines đẩy mạnh quốc phòng nhằm đối phó với một Trung Quốc ngày càng lớn mạnh nhân chuyến thăm Washington của Tổng thống Benigno Aquino, người được các quan chức Mỹ xem là một đối tác triển vọng.

 
Trước khi tới Mỹ, ông Aquino (phải) đã có chuyến thăm Anh và hội đàm với Thủ tướng David Cameron.
Trước khi tới Mỹ, ông Aquino (phải) đã có chuyến thăm Anh và hội đàm với Thủ tướng David Cameron.
 
Tướng Martin Dempsey, quan chức cấp cao của quân đội Mỹ và đã gặp ông Aquino tại Manila hôm 4/6, cho hay ông đã bàn về việc mở rộng hợp tác với Philippines ngoài các nỗ lực gần đây vốn tập trung vào việc chống lại các phần tử nổi dậy Hồi giáo.
 
"Philippines đã tập trung vào nỗ lực chống khủng bố ở trong nước và các vấn đề nổi dậy trong nhiều thập kỷ, vì thế có khả năng rất hạn chế trong việc củng cố sức mạnh hoặc gây ảnh hưởng tới các hoạt động xung quanh", ông Dempsey nói. "Chúng tôi cho rằng họ cần một số sự hỗ trợ, đặc biệt về an ninh biển", Tướng Dempsey phát biểu trước báo giới tại Washington ngay 7/6.

Tại Nhà Trắng vào hôm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ gặp ông Aquino, người đã nâng vị thế của Philippines tại Washington không qua các cam kết xử lý tham nhũng và thúc đẩy quan hệ quân sự với Mỹ.

Mỹ đã giúp nâng cấp quân đội Philippines và ông Aquino đã đồng ý để một số lượng lính Mỹ lớn hơn được luân chuyển qua nước này nhưng không thiết lập các căn cứ quân sự.

Một quan chức chính quyền Obama giấu tên cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ xem xét lại quan hệ quốc phòng và “bàn về công việc tương lai nhằm mở rộng hợp tác” trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng..

Sự hợp tác giữa 2 nước diễn ra trong bối cảnh Philippines, một đồng minh của Mỹ, đang có quan hệ đặc biệt căng thẳng với Trung Quốc.

Căng thẳng đã leo thang hồi tháng 4 khi các tàu Trung Quốc và Philippines đối đầu tại bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham, nằm gần hòn đảo chính Luzon của Philippines. Manila khẳng định bãi đá nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chỉ quyền bãi đá cùng gần như toàn bộ khu vực Biển Đông.

Ông Dempsey cho hay ông đã nói với Tổng thống Aquino về sự cần thiết nhằm “đảm bảo tự do hàng hải” ở Biển Đông.

Theo lời Tướng Dempsey, ông và Tổng thống Aquino không thảo luận các cuộc tranh chấp ở Biển Đông nhưng “chúng tôi kêu gọi tất cả các bên giải quyết các vấn đề thông qua luật pháp quốc tế có sẵn và không được ép buộc”.

Chính quyền Obama đã cam kết chú trọng nhiều hơn tới châu Á, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta công bố hồi tuần trước rằng Mỹ sẽ đưa phần lớn hạm đội hải quân tới Thái Bình Dương vào năm 2020.

Trung Quốc đã bày tỏ sự lo lắng về nỗ lực của chính quyền Obama tại châu Á. Một số học giả Trung Quốc nghi ngờ rằng một nước Mỹ đang yếu đi muốn kìm hãm một Bắc Kinh đang mạnh lên.

Ông Obama dự định cũng thảo luận vấn đề thương mại với ông Aquino, trong đó có các biện pháp mà Philippines cần thực hiện để tham gia các cuộc đàm phán hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP.

Ernie Bower, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược, cho hay ông mong đợi sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Philippines ở Biển Đông.

Nhưng ông Bower nói thêm rằng việc tập trung vào thương mại trong chuyến thăm của ông Aquino có thể chỉ là nhằm cân bằng sau những lo ngại trong khu vực rằng Mỹ tập trung quá nhiều vào khía cạnh quân sự trong các nỗ lực tại châu Á.

An Bình
Theo AFP