1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết giúp Philippines hiện đại hóa quân đội

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg hôm qua khẳng định Washington sẽ hỗ trợ chương trình hiện đại hóa quân đội Philippines, đồng thời tiếp tục ủng hộ Manila trong vụ kiện đang theo đuổi tại Tòa Trọng tài quốc tế về Luật biển.

 

philippine-air-force-10-new-choppers-96ec2

10 máy bay mới được đưa vào hoạt động của quân đội Philippines (Ảnh: Tahonews)

Đại sứ Goldberg đưa ra tuyên bố trên khi được mời tham dự buổi lễ của quân đội Philippines đưa vào hoạt động 10 máy bay trực thăng mới mua.

“Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Philippines mua trang thiết bị hiện đại, trong đó có hai máy bay chở hàng Lockheed C-130 để bổ sung cho lực lượng không quân”, Đại sứ Mỹ tuyên bố tại buổi lễ được tổ chức ở căn cứ không quân Villamor, thành phố Pasay, hôm  17/8.

Ông cũng cam kết về sự ủng hộ của Washington đối với Manila trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông và theo đuổi vụ kiện Trung Quốc tại Tòa Trọng tài quốc tế về Luật biển.

“Quan điểm của Mỹ rất rõ ràng, đó là giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua các biện pháp pháp lý, hòa bình và ngoại giao. Đó là lý do Mỹ đã ủng hộ nỗ lực của Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về Luật Biển, tán thành Bộ quy tắc ứng xử (COC) giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”, Đại sứ Goldberg nhấn mạnh.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức quốc phòng Philippines cho hay nước này chỉ có đủ khả năng nâng cấp quân đội một cách “tiết kiệm”, dù đang phải đối mặt với những căng thẳng trên biển ngày càng gia tăng với Trung Quốc.

“Mục tiêu của việc nâng cấp và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang là một quá trình lâu dài và đòi hỏi phải rất cẩn thận. Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ phải tiết kiệm và đảm bảo có được hiệu quả chắc chắn với mức chi phí hợp lý trong khuôn khổ các nguồn lực tài chính có hạn của mình”,  Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin phát biểu tại buổi lễ đưa vào hoạt động 10 máy bay trực thăng mới mua hôm 17/8.

Cũng tại buổi lễ, Trung tướng Không quân Philippines Jeffrey Delgado cho hay trong năm nay, quân đội nước này sẽ được cung cấp thêm máy bay, trong đó có 2 chiếc tiêm kích FA-50 đầu tiên trong tổng số 12 chiếc được đặt hàng từ nhà cung cấp Hàn Quốc.

Tuy nhiên, lô FA-50 này chỉ là những “máy bay chuyển tiếp” để hướng tới các máy bay tiêm kích tiên tiến hơn mà Philippines hiện chưa có đủ khả năng mua.

Philippines đề ra mục tiêu tăng 25% ngân sách quốc phòng vào năm tới, nhưng chính phủ đang phải chia sẻ nguồn lực tài chính cho việc ứng phó với các hoạt động nổi dậy và thảm họa tự nhiên.

Vũ Anh

Theo AFP, Manila Standard Today