1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách khủng bố

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Bush hôm qua tuyên bố sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt thương mại đối với CHDCND Triều Tiên và đưa nước này ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố sau khi Bình Nhưỡng giao nộp bản kê khai các hoạt động hạt nhân.

Ông chủ Nhà Trắng Bush, người từng liệt Triều Tiên là một phần của “trục ma quỷ”, đã đưa ra những nhượng bộ chủ yếu là mang tính tượng trưng để đáp lại bước đi quan trọng của Bình Nhưỡng là đệ trình tài liệu vốn được chờ đời từ lâu về các hoạt động hạt nhân của nước này.

 

Tổng thống Bush không chỉ cam kết dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt với Bình Nhưỡng mà còn “thông báo cho Quốc hội ý định rút  Triều Tiên ra khỏi danh sách nước bảo trợ khủng bố trong 45 ngày nữa”. Việc loại bỏ Triều Tiên ra khỏi danh sách có thể mở đường cho việc dỡ bỏ nhiều lệnh trừng phạt nghiêm khắc khác.

 

Nhưng nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh cảnh báo của ông vài giờ sau khi Bình Nhưỡng giao nộp 60 trang tài liệu cho các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh: “Nếu họ không thực hiện đủ các cam kết, nhiều biện pháp trừng phạt mới sẽ được áp dụng”.

 

Tài liệu được chuyển giao cho Trung Quốc hôm qua chậm 6 tháng so với kế hoạch và chắc chắn không làm hài lòng cộng đồng quốc tế. Bản kê khai này được cho là bao gồm các hoạt động sản xuất plutonium của Triều Tiên nhưng các nhà phân tích tin rằng nó không nhắc tới các vấn đề quan trọng trong đó có chương trình làm giàu uranium khả nghi.

 

Plutonium và uranium được làm giàu đều có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí nguyên tử. Nhưng Bình Nhưỡng luôn phủ nhận có chương trình vũ khí huỷ diệt.

 

Bản kê khai nằm trong khuôn khổ một thoả thuận đạt được hồi tháng 2 năm ngoái trong đó CHDCND Triều Tiên đã đồng ý ngừng và công khai toàn bộ chương trình hạt nhân để đổi lại những hỗ trợ về kinh tế và ngoại giao.

 

Dự kiến, Bình Nhưỡng sẽ phá hủy một tháp làm lạnh của lò phản ứng hạt nhân Yonbyon vào ngày hôm nay 27/6. Bình Nhưỡng đã mời 5 đài truyền hình của 5 nước tham gia vòng đàm phán 6 bên tới truyền hình trực tiếp về sự kiện này.

 

VTH

Theo BBC, AP