1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cấm gửi phụ nữ vào vùng chiến sự?

Phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy việc thông qua một đạo luật không cho phép gửi binh lính nữ tới các vùng có chiến sự.

Ủy ban Quân dịch thuộc Quốc hội đang cân nhắc đề xuất này.

 

Những người ủng hộ cho đề xuất muốn ngăn chặn việc phụ nữ bị gửi đi làm lái xe, y tá và nhân viên hậu cần tại vùng giao tranh. Theo họ, phụ nữ đã phải tiếp cận việc chiến sự một cách quá gần.

 

Nhưng quân đội Hoa Kỳ phản đối kế hoạch này vì họ đang gặp khó khăn trong tuyển quân. Các sỹ quan cấp cao cho biết nếu điều luật này được thông qua thì họ sẽ phải rút khoảng 22.000 lính nữ và thay chỗ bằng nam giới.

 

Binh lính nữ phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ theo luật pháp không phải chiến đấu ngoài mặt trận.

 

Nhưng tại Iraq, nơi quân Mỹ đang giao tranh với quân nổi dậy, được cho là không có mặt trận. Khoảng 9.000 lính nữ đang phục vụ tại Iraq, 35 người đã thiệt mạng.

 

Giao tranh có thể xảy ra ở bất kỳ đâu và phụ nữ cũng như nam giới thường xuyên bị rơi vào tình trạng chiến đấu.

 

Trong ba tháng vừa qua, quân đội đã không hoàn thành mục tiêu tuyển mộ của mình và cho tới nay ước tính hụt chỉ tiêu tới 15%.

 

Theo BBC