1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bênh vực Australia, chỉ trích Trung Quốc vụ đăng ảnh gây sốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đã lên tiếng về tranh cãi gần đây giữa Australia và Trung Quốc liên quan tới việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng ảnh binh sĩ Australia kề dao vào cổ trẻ em ở Afghanistan.

Mỹ bênh vực Australia, chỉ trích Trung Quốc vụ đăng ảnh gây sốc - 1

Thủ tướng Australia Scott Morrison (Ảnh: SCMP)

"Cuộc tấn công gần đây nhất của Trung Quốc nhằm vào Australia là bằng chứng nữa cho thấy việc nước này sử dụng thông tin sai lệch khi chưa kiểm chứng và chính sách ngoại giao cưỡng ép của họ. Việc (Trung Quốc) đạo đức giả đã quá rõ ràng với tất cả", Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận trên mạng xã hội Twitter ngày 2/12.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Cale Brown chỉ trích Trung Quốc phát tán thông tin không chính xác, trong khi vẫn "che đậy các hành vi vi phạm quyền con người".

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng bức ảnh "gây sốc" lên mạng xã hội Twitter hôm 30/11. Bức ảnh được tạo ra bằng phần mềm đồ họa máy tính, mô phỏng hình ảnh một người lính Australia kề dao vào cổ một đứa trẻ Afghanistan đang ôm một con cừu.

Ông Triệu đăng bức ảnh lên Twitter chỉ vài ngày sau khi một báo cáo công bố gần đây cho thấy có "bằng chứng đáng tin cậy" về tội ác chiến tranh do lực lượng đặc nhiệm Australia gây ra ở Afghanistan.

Theo bằng chứng thu thập được từ cuộc điều tra kéo dài 4 năm, một số binh sĩ tinh nhuệ của Australia đã sát hại 39 tù nhân và dân thường Afghanistan trong thời gian tham chiến ở Afghanistan. Chi tiết gây sốc này khiến chính phủ và quân đội Australia phải xin lỗi Afghanistan và người dân nước này.

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã lên án hành động của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh xin lỗi. Tuy nhiên, Trung Quốc không chấp nhận xin lỗi, thậm chí Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia còn cho rằng phía Australia đã hiểu sai và phản ứng thái quá với dòng tweet của ông Triệu Lập Kiên.

Thủ tướng Morrison cũng yêu cầu Twitter gỡ bức ảnh gây tranh cãi. Tuy nhiên, Twitter vẫn chưa gỡ, thay vào đó ẩn bức ảnh dưới nhãn cảnh báo bài đăng này "có thể chứa nội dung nhạy cảm".

Thủ tướng Australia hôm nay tiếp tục sử dụng ứng dụng mạng xã hội WeChat của Trung Quốc để gửi thông điệp liên quan tới vụ việc và chỉ trích bức ảnh "giả mạo". WeChat có tới 690.000 người sử dụng hàng ngày ở Australia. Thông điệp của ông Morrison đã thu hút 57.000 người đọc tính đến ngày hôm nay.

Ông Morrison bảo vệ cuộc điều tra của Australia về tội phạm chiến tranh nhằm vào các hành động của lực lượng đặc nhiệm ở Afghanistan. Ông khẳng định Australia đủ khả năng giải quyết các "vấn đề gai góc" như vậy theo cách minh bạch.

Thủ tướng Morrison cũng khẳng định, căng thẳng ngoại giao liên quan tới bức ảnh về người lính Australia "không làm giảm sự tôn trọng và đánh giá cao đối với cộng đồng người Hoa ở Australia".

Ngoài Mỹ, Pháp và New Zealand cũng lên tiếng bênh vực Australia trong vụ việc lần này, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc sử dụng hình ảnh bị cắt ghép trên trang Twitter chính thức của cơ quan này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp ngày 1/11 nói rằng, dòng tweet của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc "đặc biệt gây sốc", và bình luận của ông Triệu Lập Kiên đã "xúc phạm tất cả quốc gia có lực lượng vũ trang đang hoạt động tại Afghanistan".

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ Australia và Trung Quốc leo thang căng thẳng. Gần đây nhất, Trung Quốc đã áp thuế chống bán phá giá lên tới 200% đối với rượu nhập khẩu từ Australia.

Bộ trưởng Thương mại Australia hồi tháng 11 để ngỏ khả năng kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi Bắc Kinh áp thuế chống bán phá giá với lúa mạch nước này. Trước đó, Bắc Kinh đã dừng nhập khẩu than đá từ Australia và cấm cửa 4 nhà sản xuất thịt bò hàng đầu của Australia.