1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt kỹ sư âm mưu chuyển dữ liệu máy bay chiến đấu F-35 cho Iran

(Dân trí) - Một kỹ sư từng làm việc cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ đã bị bắt về các cáo buộc âm mưu chuyển giao các dữ liệu quân sự mật cho Iran, trong đó có thông tin liên quan tới máy bay chiến đấu F-35.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ.

Mozaffar Khazaee đã bị bắt vào ngày 9/1 tại sân bay quốc tế Neward ở bang New Jersey sau chuyến bay đầu tiên trong hành trình tới thủ đô Tehran, Iran.

Khazaee, một công dân Mỹ gốc Iran, đã bị buộc tội "vận chuyển, truyền tải, chuyển giao hàng hóa thương mại bị đánh cắp, trao đổi hoặc gian lận".

Theo một tài liệu của chính phủ Mỹ, các mật vụ liên bang đã bắt đầu điều tra Khazaee từ tháng 11 năm ngoái, khi vị kỹ sư 59 tuổi cố gắng chuyển một lô hàng từ Connecticut tới thành phố Hamada của Iran.

Khi các mật vụ kiểm tra lô hàng, họ phát hiện nhiều hộp dữ liệu chứa các cẩm nang kỹ thuật nhạy cảm, các tài liệu kỹ thuật và nhiều tài liệu khác liên quan tới máy bay chiến đấu F-35. Số tài liệu này xuất phát từ một công ty mà Khazaee làm việc lần cuối cùng vào tháng 8/2013.

Tổng cộng, lô hàng bao giồm hàng nghìn trang tài liệu, bao gồm các dữ liệu liên quan tới chương trình F-35 và các động cơ máy bay quân sự.

Nếu bị buộc tội, Khazaee, người trở thành công dân Mỹ vào năm 1991, có thể lĩnh án tối đa 10 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 250.000 USD.

Vào đầu năm 2013, giới chức chính phủ Mỹ thừa nhận rằng các tin tặc, hầu hết là có nguồn gốc Trung Quốc, đã đánh cắp các thông tin về F-35, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 dự kiến sẽ trở thành xương sống của không quân Mỹ trong vài thập niên tới.

An Bình
Tổng hợp