1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 từ tuần sau

Thành Đạt

(Dân trí) - Những mũi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên cho người dân Mỹ sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 14/12, sau khi vắc xin của hãng dược Pfizer được FDA cấp phép.

Mỹ bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 từ tuần sau - 1

Một tình nguyện viên được tiêm vắc xin trong cuộc nghiên cứu về Covid-19 tại Florida. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo ngày 12/12, tướng lục quân Gustave Perna, người phụ trách việc phân phối vắc xin Covid-19 tại Mỹ, cho biết các nhân viên y tế và người lớn tuổi tại các viện dưỡng lão sẽ là những người được ưu tiên tiêm trước vắc xin Covid-19 trong loạt 2,9 triệu liều vắc xin đầu tiên trong tháng này. Các nhân viên y tế sẽ được tiêm trong ngày 14/12, còn những người già tại các viện dưỡng lão sẽ được tiêm vào cuối tuần sau.

Trước đó, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chính thức cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa Covid-19 do hai công ty Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) nghiên cứu bào chế. Vắc xin của Pfizer-BioNTech đã chứng tỏ đạt hiệu quả đến 95% trong đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối.

Tướng Perna cho biết những liều vắc xin Covid-19 đầu tiên của Pfizer-BioNTech sẽ được chuyển đến 145 địa điểm trên toàn nước Mỹ trong ngày 14/12. 636 địa điểm còn lại sẽ được các bang và vùng lãnh thổ trên khắp nước Mỹ lựa chọn và sẽ nhận vắc xin vào ngày 15-16/12.

Theo tướng Perna, mặc dù đã mất nhiều tháng chuẩn bị, song việc phân phối và tiêm vắc xin cho 330 triệu dân Mỹ vẫn là thách thức lớn về mặt hậu cần. Vắc xin của Pfizer đòi hỏi quy trình vận chuyển phức tạp và phải lưu trữ ở nhiệt độ -70 độ C.

"Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi không chạy đua để giành chiến thắng. Chúng tôi biết con đường phía trước sẽ khó khăn", ông Perna nói thêm.

Tướng Mỹ cho biết số vắc xin thuộc chương trình Chiến dịch thần tốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy việc phát triển và phân phối vắc xin Covid-19 sẽ được chuyển đến tất cả các trung tâm y tế tại Mỹ trong vòng 3 tuần.

Pfizer đang hợp tác với các công ty hậu cần như United Parcel Service (UPS) và FedEx để phân phối vắc xin. Việc phân phối vắc xin sẽ phải kết hợp với việc phân phối các sản phẩm khác phục vụ cho tiêm chủng như xi lanh, băng khô và các thiết bị bảo hộ y tế dành cho nhân viên y tế.

"Chặng đường cuối cùng là khó khăn nhất. Khi vắc xin được đưa đến các bệnh viện hoặc viện dưỡng lão, họ phải bảo quản vắc xin ở nhiệt độ phù hợp. Chiếc đồng hồ khổng lồ đã điểm, không có chỗ cho những sai sót", Cathy Morrow Roberson, chuyên viên tư vấn hậu cần và từng là nhà phân tích của UPS, cho biết.

Sẽ có thêm nhiều người Mỹ được tiêm vắc xin vào tháng 1 năm sau. Các nhà chức trách đã trấn an người dân Mỹ rằng, mặc dù quá trình phê duyệt vắc xin diễn ra với tốc độ kỷ lục nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi làm việc nhanh chóng do sự cấp bách của đại dịch, chứ không do bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài", Stephen Hahn, đại diện Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/12.

Chính quyền Tổng thống Trump đã chi hàng tỷ USD để phát triển vắc xin Covid-19 và sẽ quản lý việc phân phối tới các bang. Giới chức Mỹ kỳ vọng sẽ phân phối đại trà vắc xin trước tháng 4 năm sau.

FDA cho biết vắc xin của Pfizer an toàn đối với hầu hết người Mỹ có tiền sử dị ứng, mặc dù đã có những báo cáo về các trường hợp sốc phản vệ tại Anh ở 2 bệnh nhân có tiền sử dị ứng nghiêm trọng.

Mỹ đang đẩy nhanh việc phê duyệt vắc xin trong bối cảnh số ca nhiễm, nhập viện và tử vong vì Covid-19 tại nước này liên tục tăng lên. Đầu tuần này, số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ lập kỷ lục hơn 3.000 người/ngày, trong khi hệ thống y tế Mỹ đứng trước nguy cơ khủng hoảng.

Hiện Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 305.000 người chết và hơn 16,5 triệu người nhiễm bệnh.