1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt cặp vợ chồng tình nghi giam cầm và ngược đãi 13 người con

(Dân trí) - Cảnh sát bang California cho biết họ đã giải cứu thành công 13 anh chị em trong một gia đình trong tình trạng bị xích vào giường. Cha mẹ của các nạn nhân hiện đã bị bắt giữ vì bị tình nghi giam cầm và ngược đãi chính con đẻ.

Cặp vợ chồng tình nghi bắt giữ và ngược đãi con cái chụp ảnh cùng 13 nạn nhân. (Ảnh: CBS News)
Cặp vợ chồng tình nghi bắt giữ và ngược đãi con cái chụp ảnh cùng 13 nạn nhân. (Ảnh: CBS News)

CBS News trích thông báo của văn phòng cảnh sát hạt Riverside, bang California, Mỹ cho biết họ đã giải thoát 13 anh chị em, độ tuổi từ 2 tới 29. Những nạn nhân này được tìm thấy trong tình trạng bị xích vào giường và bị suy dinh dưỡng. Cha mẹ của họ đã bị giam giữ vì bị tình nghi mắc tội tra tấn và bạo hành trẻ em.

Sự việc bắt đầu từ khi một thiếu nữ 17 tuổi trốn khỏi nhà riêng tại Perris, California vào ngày 14/1 và gọi cứu hộ 911. Khai nhận với các sĩ quan cảnh sát, thiếu nữ này cho biết các anh chị em của cô đang bị cha mẹ giam cầm trong nhà.

Phía cảnh sát đã tiến hành lục soát và cho biết họ đã phát hiện những đứa trẻ bị xích lại trong những căn phòng đầy mùi ẩm mốc và tối tăm và cha mẹ của họ không thể đưa ra nguyên nhân vì sao lại giam cầm con cái mình như vậy. Sau khi khám xét nhà, cơ quan chức năng cho biết họ đã giải cứu 12 nạn nhân. Cảnh sát dường như khá “sốc” khi phát hiện ra 7 trong số các nạn nhân là người trưởng thành với độ tuổi từ 18 tới 29.

Ông bố David Turpin, 57 tuổi, và bà mẹ Louise Turpin, 49 tuổi, đã bị bắt ngay lập tức tại hiện trường và bị cáo buộc hàng loạt tội danh tra tấn và ngược đãi trẻ em. Nếu muốn tại ngoại trong quá trình chờ xét xử, họ phải đóng khoản bảo lãnh lên tới 9 triệu USD.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân sau khi được giải cứu đã được đưa đi cấp cứu và nhận điều trị tại bệnh viện địa phương. 6 trẻ em và 7 người lớn đã được cung cấp thức ăn và nước uống sau khi họ thừa nhận rằng mình đang rất đói khát.

Đức Hoàng

Theo CBS News