1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bán máy bay trinh sát không người lái cho Hàn Quốc

(Dân trí) – Mỹ đã chính thức đề nghị bán máy bay trinh sát tiên tiến cho Hàn Quốc trong nỗ lực giúp quốc gia đồng minh này tăng cường khả năng tự vệ trước Triều Tiên ngày càng cứng rắn.

Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk

  Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk

Tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này đã chính thức thông báo cho Quốc Hội về hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD bán 4 máy bay Global Hawk cho Hàn Quốc. Đây là dòng máy bay trinh sát tiên tiến, có tầm bay cao, được điều khiển từ xa, đồng thời có thể tham gia các hoạt động huấn luyện và hỗ trợ hậu cần.

Giới phân tích nhận định Quốc hội Mỹ chắc chắn sẽ chấp thuận hợp đồng này nhằm giúp Hàn Quốc nâng cao năng lực phòng vệ trước một Triều Tiên ngày càng cứng rắn và hùng mạnh.

Máy bay do thám Global Hawk có radar nhìn xuyên qua mây, được trang bị hệ thống camera có độ phân giải cao và bộ cảm biến hồng ngoại. Máy bay có khả năng dò ra các vật thể nhỏ chưa đến 30 cm từ độ cao khoảng 20 km

Trước đó, Mỹ đã có kế hoạch dần chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến cho quân đội Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2012 cho tới hết 2015. Giới chức an ninh Mỹ nhận định Hàn Quốc sẽ gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình tiếp nhận, cũng như trong việc điều hành các hệ thống an ninh.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc Hàn Quốc thông báo tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biên giới tranh chấp trên biển với Triều Tiên ở Hoàng Hải sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul thúc đẩy "chiến tranh tâm lý" bằng cách cho trưng bày cây thông Noel cỡ lớn ở tiền tiêu. Trong năm qua, Triều Tiên đã nhiều lần có những tuyên bố và hành động cứng rắn khi hai lần cho phóng thử tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước cho rằng đây là hành động khiêu khích cao độ của Triều Tiên, đặc biệt khi tên lửa đạn đạo của nước này được xác định có thể bắn xa tới 10.000 km, đủ vươn tới mọi mục tiêu ở Mỹ.

Đức Vũ
Theo AFP