1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ bác bỏ cáo buộc "nói dối" về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden

(Dân trí) - Washington ngày 11/5 đã bác bỏ những cáo buộc rằng Nhà Trắng nói dối về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden vào năm 2011.

Giới chức Mỹ theo dõi chiến dịch tiêu diệt Bin Laden (Ảnh:
Giới chức Mỹ theo dõi chiến dịch tiêu diệt Bin Laden (Ảnh: Getty)
 
Trong một cuộc họp báo ngày 11/5, người phát ngôn của Nhà Trắng, ông Edward Price, đã bác bỏ thông tin cho rằng chiến dịch tiêu diệt Bin Laden của Mỹ nhận được sự hỗ trợ từ quân đội và giới tình báo Pakistan.

"Có quá nhiều điều không chính xác và vô căn cứ về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden. Như chúng tôi từng công bố, chỉ một vài quan chức cấp cao của Mỹ biết được thông tin về chiến dịch tối mật này".

"Trước đó, Tổng thống đã quyết định không thông báo cho bất cứ chính phủ nào, kể cả chính phủ Pakistan. Họ không biết gì về chiến dịch tới khi cuộc đột kích kết thúc. Chúng tôi từng và đang là đối tác của Pakistan trong chiến dịch tấn công al-Qaeda nhưng đây là một chiến dịch được Mỹ thực hiện từ đầu tới cuối", ông Edward Price khẳng định.

Trước đó, phóng viên kỳ cựu người Mỹ, ông Seymour Hersh đã tiết lộ thông tin rằng Mỹ đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng an ninh Pakistan. Theo đó, Pakistan không chỉ biết về chiến dịch mà còn đã giam giữ bin Laden từ năm 2006.

Ông Seymour Hersh, người từng giành giải Pulitzer, cho biết ông đã nói chuyện với hai nguồn tin quan trọng trước khi đưa ra kết luận nêu trên.

Theo phóng viên kỳ cựu này, một nguồn tin ông có được là từ "một quan chức tình báo cấp cao đã nghỉ hưu, người đã nắm được thông tin tình báo đầu tiên về sự hiện diện của Bin Laden ở Abbottabad". Nguồn tin thứ hai là những người Mỹ, vốn là "những người đã được phép tiếp cận thông tin về Bin Laden".

Ngọc Anh
Tổng hợp