1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

CIA đã nói dối về vụ bin Laden như thế nào

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) luôn nói rằng họ theo dõi dấu vết của trùm khủng bố Osama bin Laden trong nhiều năm, và sau đó tiêu diệt y dựa trên thông tin thu được từ các biện pháp thẩm vấn tàn bạo bị họ bắt giữ.

Tuy nhiên, bản báo cáo mới đây Quốc hội Mỹ công bố lại cho biết điều ngược lại, và gần như nói thẳng ra là CIA đã nói dối về việc này.
 
Trùm khủng bố Osama bin Laden
Trùm khủng bố Osama bin Laden

CIA cho biết, họ có được thông tin về nơi ở của bin Laden tại Pakistan là nhờ việc thẩm vấn các phiến quân mà họ bắt được.

Dựa trên các thông tin này mà nhóm biệt đội Seal tiến hành chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố.

Nhưng báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ mới đây cho hay, CIA thực ra đã có thông tin này từ rất lâu trước khi họ tiến hành các biện pháp tra tấn tàn bạo với các nghi phạm khủng bố bị họ giam giữ.

Thêm vào đó, chính sách tra tấn này dường như chỉ làm cho việc tìm kiếm bin Laden thêm khó khăn hơn.

Theo tờ Chính sách Đối ngoại, CIA đã lần theo manh mối của bin Laden qua việc theo dõi chặt chẽ người đưa tin của y là Abu Ahmad al-Kuwaiti. 

CIA cho biết là họ có được danh tính của người đưa tin này nhờ việc tra tấn các nghi phạm, trong đó có biện pháp tra tấn bằng nước và gây mất ngủ. 

Thượng viện Mỹ đã thẳng thừng bác bỏ thông tin trên.

“Phần rất lớn thông tin tình báo thu được về Abu Ahmad al-Kuwaiti lại có được nhờ các nguồn tin không liên quan gì tới chương trình Bắt giữ và Thẩm vấn của CIA, và thông tin chính xác nhất mà một nghi phạm cung cấp là từ trước khi người này bị CIA áp dụng các kỹ thuật thẩm vấn” – báo cáo kết luận. 

Báo cáo nói thêm, những người bị tra tấn ‘đã cung cấp thông tin bịa đặt, không nhất quán, và nói chung là không đáng tin về Abu Ahmad al-Kuwaiti trong thời gian bị bắt giam’.  

Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ hôm 9/12 đã công bố thông tin về chương trình bắt giữ và điều tra khủng bố do Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành dưới thời Tổng thống George W. Bush kể từ sau sự kiện 11/9/2001.

Sau khi báo cáo được công bố, Tổng thống Barack Obama nói rằng, các kỹ thuật mà CIA sử dụng đã ‘tra tấn tâm trí ông’ và là sự phản bội lại các giá trị của nước Mỹ.

Nghị sĩ Dianne Freistein – Chủ tịch Ủy ban Tình báo của đảng Dân chủ -  nói rằng cần phải đánh giá lại những gì vượt quá cuộc chiến chống khủng bố, vì các quan chức CIA thường xuyên khiến Nhà Trắng và Quốc hội hiểu sai thông tin mà họ nắm được, và không thể đưa ra biện pháp giám sát cơ bản với các nhà tù bí mật mà họ lập trên khắp thế giới.

Theo Lê Thu
Vietnamnet