1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Ba người từng dọa giết Obama chạy trốn để gia nhập IS

(Dân trí) - Cục tình báo Liên bang Mỹ (FBI) ngày 25/2 thông báo đã bắt giữ 3 nam giới nước ngoài đang sống ở thành phố New York khi những người này tìm cách gia nhập nhóm IS. Nhóm người này cũng từng dọa sẽ bắn chết Tổng thống Obama và khiến người Mỹ sống trong sợ hãi.

 
Các tay súng của nhóm phiến quân IS tại Iraq và Syria. (Ảnh:
Các tay súng của nhóm phiến quân IS tại Iraq và Syria. (Ảnh: AFP)
 
Hãng tin BBC dẫn thông tin từ FBI cho biết 3 kẻ bị bắt gồm 2 người Uzbekistan là Abdurasul Juraboev (24 tuổi), Abror Habibov (30 tuổi) và một thanh niên 19 tuổi người Kazakhstan có tên là Akhror Saidakhmetov.

Ba người bị bắt với tội danh âm mưu cung cấp các hỗ trợ về mặt vật chất cho nhóm khủng bố nước ngoài IS, sau khi cảnh sát theo dõi nhiều thông điệp do họ đăng tải lên các trang web tiếng Uzbekistan trong những tháng gần đây.

“Tôi đang ở Mỹ nhưng không có vũ khí. Tuy nhiên, vẫn có khả năng giúp chúng tôi trở thành những kẻ tử vì đạo tại đất nước này”, một thông điệp viết bằng tiếng Uzbekistan của các nghi phạm.

Trong một thông điệp trên mạng, ba người này đã thề sẽ ám sát Tổng thống Mỹ Barack Obama: “Cái tôi muốn nói đến là bắn chết Obama, sau đó tự kết liễu đời mình, liệu tôi có thực hiện không? Việc này sẽ khiến trái tim của những kẻ vô thần ngập tràn sợ hãi”.

FBI cho biết thanh niên Saidakhmetov từng làm việc cho hệ thống cửa hàng sửa chữa điện thoại của Habibov trong các trung tâm mua sắm lớn tại một vài thành phố tại Mỹ.

Theo BBC, Saidakhmetov ngày 24/2 đã bị bắt tại sân bay John F Kennedy tại thành phố New York khi đang tìm cách lên một chuyến bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nghi phạm 30 tuổi Habibov bị cáo buộc giúp đỡ Saidakhmetov gia nhập hàng ngũ các phiến quân thánh chiến ở Syria. Người còn lại là Juraboev (24 tuổi) đã mua một vé để đi đến Istanbul trong tháng tới.

FBI thông báo 2 trong 3 người đàn ông  bị bắt hôm 24/2 đã dọa sẽ giết các sỹ quan cảnh sát và các nhân viên FBI nếu 2 kẻ này không thể tới Syria, hang ổ của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). “Chúng tôi sẽ mua một khẩu súng ngắn và bắn chết một sỹ quan cảnh sát. Bùm, sau đó, chúng tôi sẽ đến trụ sở FBI, giết các nhân viên của cục”, nghi phạm Saidakhmetov nói.

BBC cho hay nếu bị kết tội, 3 nghi phạm này có thể đối mặt với mức án cao nhất lên tới 15 năm trong tù.

Ông William Bratton thuộc Sở cảnh sát New York hôm qua nói: “Nguy cơ là có thật, chúng tôi lo ngại về những con sói đơn độc, được truyền cảm hứng để hành động dù chưa từng đến Trung Đông”.

Tính đến nay, Mỹ đã buộc tội hơn 20 người lên kế hoạch gia nhập các nhóm phiến quân ở nước ngoài, trong đó, nhiều người muốn đến Syria để chiến đấu trong hàng ngũ IS.

Cũng trong tuần này, cảnh sát Anh cho biết 3 nữ sinh theo học một trường ở phía đông thủ đô London đã đáp chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và có thể đã vào lãnh thổ Syria theo “tiếng gọi” của lực lượng khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Dữ liệu thống kê cho biết hơn 20.000 người nước ngoài đã tham gia vào các cuộc xung đột tại Iraq và Syria trong vòng 3 năm trở lại đây.

Thoa Phạm
Theo BBC