1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Ấn tăng cường hợp tác quân sự đối phó với Trung Quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Mỹ đang nỗ lực tăng cường hợp tác quân sự và công nghệ với Ấn Độ thông qua Sáng kiến Mỹ - Ấn Độ về công nghệ mới nổi quan trọng.

Mỹ - Ấn tăng cường hợp tác quân sự đối phó với Trung Quốc - 1
Binh sĩ Mỹ - Ấn Độ trong một cuộc tập trận chung (Ảnh: The Economic Times).

SCMP đưa tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval đã có cuộc gặp vào ngày 31/1 tại thủ đô Washington D.C để khởi động Sáng kiến Mỹ - Ấn Độ về công nghệ mới nổi quan trọng.

Đây được xem là một động thái của Mỹ nhằm hợp tác chặt chẽ hơn với quốc gia đồng minh để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc. Ngoài ra, thông qua Sáng kiến trên, Washington cũng muốn giúp New Delhi bớt phụ thuộc vào công nghệ quân sự của Nga.

Theo các quan chức Mỹ, Sáng kiến mới này "là một phần cơ bản quan trọng khác trong chiến lược tổng thể nhằm đặt toàn bộ thế giới dân chủ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào vị trí mạnh mẽ hơn".

"Các yếu tố Trung Quốc và Nga là có liên quan, cùng với đó là ý tưởng về việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ cao, dân chủ và sâu đậm. Tầm quan trọng của địa chính trị không phải là một yếu tố ngoài lề, nhưng nó không phải là lời giải thích toàn diện cho những gì đang diễn ra tại đây", ông Sullivan cho biết.

Vào cuối tháng 11/2022, quân đội Mỹ và ẤN Độ đã tiến hành diễn tập chung tại khu vực núi ở bang Uttarakhand, nơi đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 9, Lầu Năm Góc xác nhận Mỹ sẽ tiến hành hợp tác cùng Ấn Độ trong một chương trình chế tạo máy bay không người lái mới. Các UAV này sau đó cũng sẽ được xuất khẩu tới các nước đối tác trong khu vực, bao gồm cả Nam Á và Đông Nam Á với giá cả phải chăng.

Theo SCMP