1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Cháy chung cư ở Hong Kong làm nhiều người chết

Mưa axit trên 1/3 lãnh thổ Trung Hoa

(Dân trí) - Một phần ba diện tích Trung Quốc đang phải hứng chịu những cơn mưa axit khủng khiếp. Theo công bố chính thức từ giới truyền thông nước này thì đây là mặt trái của nền kinh tế đang quá “nóng”.

Mức độ ô nhiễm ở Trung Quốc ngày càng tăng lên đặc biệt là không khí bất chấp lời hứa làm sạch môi trường của các nhà chức trách. Gần đây nhất, một hồ chứa cung cấp nước cho 100.000 người ở vùng Tây bắc Trung Quốc đã bị nhiễm độc chất thải hóa học.

 

Theo báo cáo của Ủy ban thường trực chính phủ, năm vừa qua 25,5 triệu tấn sunfua điôxit đã được xả ra một cách vô tội vạ, chủ yếu là từ các nhà máy đốt than, tăng 27% so với năm 2000.

 

“Sunfua điôxít – nguyên nhân tạo thành mưa axit – đang tồn tại tự do với hàm lượng gấp đôi mức cho phép. Do vậy không ngạc nhiên là ở nhiều nơi đã xuất hiện những cơn mưa axit có nồng độ 100%. Mưa axit sẽ gây ra một hiểm họa lớn cho chất lượng đất và an toàn thực phẩm”, Sheng Huaren – quan chức Ủy ban thường trực Quốc gia cho biết.

 

Chính quyền địa phương bị đổ lỗi là đã không ban hành những đạo luật thích đáng về bảo vệ môi trường, nhất là trong thời kì phát triển kinh tế ào ạt như hiện nay. Nhưng thật khó giải quyết vì các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiên liệu vẫn đóng vai trò trụ cột tại phần lớn các địa phương.

 

Trước tình hình đó Trung Quốc tuyên bố chi 1,4 nghìn tỉ Nhân dân tệ (175 tỉ USD) trong thời gian 5 năm tới để phục hồi môi trường. Số tiền tương đương với 1,5% tổng sản lượng hàng năm của quốc gia này sẽ được sử dụng để cải thiện chất lượng nguồn nước, cải tạo đất bạc màu, giảm bớt mức độ ô nhiễm nước và không khí.           

 

Ngọc Nga

Theo BBC