1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một tướng quân đội Libya bị sát hại

(Dân trí) - Một tướng quân đội của Libya, người giữ vị trí quan trọng trong Bộ quốc phòng, đã bị các tay súng bắn chết tại thành phố Benghazi, miền đông Libya hôm qua.

 
Một tướng quân đội Libya bị sát hại

Hàng loạt quan chức an ninh từng phục vụ dưới thời ông Gadhafi (ảnh) đã bị sát hại thời gian gần đây.

Tướng Mohamed Hadia al-Feitouri đang trên đường trở về nhà sau buổi lễ cầu nguyện ngày thứ 6 thì bị một nhóm tay súng đi trong một chiếc ô tô chặn lại và nổ súng, con trai ông này cho biết.

Ông Hadia từng là một trong những quan chức quân đội đầu tiên dưới chính quyền Gadhafi đào tẩu và gia nhập phe đối lập. Sau cuộc nổi dậy, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan đạn được và vũ khí thuộc bộ quốc phòng.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính của các tay súng và động cơ vụ tấn công táo tợn.

Trong những tháng gần đây, Benghazi đã chứng kiến hàng loạt vụ sát hại các quan chức an ninh từng phục vụ dưới thời cựu lãnh đạo Libya Gadhafi, giống Tướng Hadia.

Hồi tuần trước, văn phòng và cơ quan tình báo quân đội tại Benghazi đã bị rung chuyển bởi một vụ nổ nhưng may mắn không có thương vong.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng chuyển tiếp dân tộc Libya (NTC) chuyển giao quyền lực cho quốc hội mới, trong một động thái mang tính “biểu tượng” nhằm đánh dấu một quá trình chuyển tiếp hòa bình sau khi chế độ của ông Gadhafi bị lật đổ hồi năm ngoái.

An Bình
Theo BBC