1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ chìm tàu đánh cá tại Nam Cực

Một thủy thủ Việt thiệt mạng trong vụ chìm tàu Hàn Quốc

(Dân trí) - Hoạt động tìm kiếm 17 người mất tích trong vụ tàu đánh cá Hàn Quốc chìm ở Nam Cực đã được thu hẹp vì khả năng tìm được người sống sót gần như không thể. Trên tàu có 11 người Việt Nam và tin tức ban đầu xác định 1 người Việt đã chết.

 

Một thủy thủ Việt thiệt mạng trong vụ chìm tàu Hàn Quốc - 1

Tàu đánh cá In Sung Số I.

5 người đã thiệt mạng, 20 người sống sót đã được cứu và 17 người hiện vẫn chưa được tìm thấy sau khi tàu In Sung Số I bị đắm lúc 6h30 phút sáng nay (giờ địa phương) ở cách căn cứ McMurdo 1850km về phía bắc - thuộc khu vực tìm kiếm và cứu hộ của New Zealand.

2 tàu đánh cá New Zealand đã ngừng tìm kiếm nhưng 3 tàu Hàn Quốc vẫn tiếp tục với hy vọng thấy người sống sót. Tuy nhiên, Trung tâm Phối hợp Cứu hộ New Zealand (RCCNZ) cho rằng nhiệt độ trên biển lúc này là 2 độ C, trong khi thời gian có thể sống sót khi dưới nước trong nhiệt độ này chỉ là 10 phút. Như vậy, rất ít hy vọng những người mất tích có thể sống sót.

“Hiện chúng tôi đang cố xác định thân thế của 17 thủy thủ mất tích càng nhanh càng tốt”, ông Ross Henderson, người phát ngôn của RCCNZ nói. RCCNZ đang liên lạc với đại sứ quán các nước có công dân trên tàu để đảm bảo gia đình các thủy thủ sẽ nhận được thông tin về người thân.

Một sĩ quan lực lượng cứu hộ Hàn Quốc cũng xác nhận rất khó hy vọng tìm được người sống sót trong điều kiện nhiệt độ băng giá ở khu vực tàu bị đắm.

Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển ở cảng Busan của Hàn Quốc, nơi tàu xuất phát, trước đó xác nhận trên tàu có 42 thủy thủ, gồm 8 người Hàn Quốc, 11 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc, 11 người Indonesia, 3 người Philippines và 1 người Nga.

Số được xác nhận đã thiệt mạng gồm 2 người Indonesia, 2 người Hàn Quốc và 1 người Việt Nam.

Sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc nói 4 thủy thủ Trung Quốc mất tích và 4 thủy thủ còn lại được cứu sống.

Được biết, tàu đánh cá In Sung Số I xuất phát từ Uruguay hôm 2/11 và hoạt động trên biển gần Nam Cực.

Trà Giang
Theo AFP, Reuters