1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một thành viên phi hành đoàn Korean Air nhiễm virus corona

(Dân trí) - Một trong số thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Korean Air bị xác nhận nhiễm virus corona chủng mới hôm nay 25/2.

 
Một thành viên phi hành đoàn Korean Air nhiễm virus corona - 1

Máy bay của hãng hàng không Korean Air. (Ảnh: Yonhap)

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của hãng hàng không Korean Air hôm nay 25/2 cho biết, một trong số các thành viên phi hành đoàn của hãng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19).

Theo Reuters, Korean Air đã phải đóng cửa văn phòng của hãng ở gần sân bay quốc tế Incheon, nơi đặt phòng họp của phi hành đoàn có thành viên bị nhiễm virus Covid-19.

Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã thông báo cho Korean Air về trường hợp nhân viên nhiễm virus.

Chi tiết về lịch trình và các chuyến bay của nhân viên nhiễm virus trên hiện vẫn chưa được công bố.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 9 ca tử vong và gần 900 ca nhiễm virus Covid-19.

Hiện có 2 ổ dịch corona lớn tại Hàn Quốc, gồm một chi nhánh của giáo phái ở thành phố Daegu và một bệnh viện ở Cheongdo. Hai ổ dịch này tiếp tục lan rộng, chiếm 3/4 trong tổng số ca nhiễm virus Covid-19 ở Hàn Quốc.

Korean Air, hãng hàng không lớn nhất của Hàn Quốc, đã hủy các chuyến bay từ hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju và Incheon tới Daegu từ ngày 23/2. Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc với dân số 2,4 triệu dân, đã trở thành điểm nóng dịch corona.

Korean Air cũng dừng khai thác chặng bay Incheon - Tel Aviv từ ngày 24/2 đến ngày 28/3. Quyết định này được đưa ra 2 ngày sau khi Israel cấm gần 180 người nước ngoài, trong đó có 130 người Hàn Quốc, trên một chuyến bay của Korean Air vào nước này mà không thông báo trước, sau khi máy bay hạ cánh xuống Tel Aviv.

Thành Đạt

Theo Reuters