Một cô bé đổi nhóm máu, hệ miễn dịch sau khi được ghép gan
(Dân trí) - Một cô bé Australia đã trở thành bệnh nhân đầu tiên thay đổi nhóm máu và tiếp nhận hệ miễn dịch của lá gan được hiến tặng. Các bác sỹ cho biết đây là trường hợp hi hữu, như một phép nhiệm màu, trong 6 tỷ người mới có một trường hợp.
Năm 9 tuổi cô bé Demi-Lee Brennan được ghép gan khi gan của cô bé không còn hoạt động được nữa. Hiện cô bé đã 15 tuổi.
“Giống như cháu được trao cơ hội sống thứ hai vậy”, cô bé Brennan nói với báo chí địa phương. Cô bé nhớ lại cơ thể của mình đã tiến triển tốt đến nỗi các bác sỹ phải gọi đó là phép nhiệm màu. “Thật khó có thể tin”.
Nhóm máu trong cơ thể của Brennan đã thay đổi từ nhóm O âm tính sang O dương tính khi cô bé bị ốm vì dùng thuốc chống đào thải lá gan mới của hệ miễn dịch.
Các tế bào máu gốc trong lá gan mới sau đó đã xâm nhập vào tủy xương và chiếm lĩnh toàn bộ hệ miễn dịch. Điều này có nghĩa là cô bé không cần phải dùng thuốc chống đào thải nữa.
Các bác sỹ ở Bệnh viện nhi Westmead tại Sydney cho biết, họ không sao lý giải được trường hợp của Brennan. “Hiện tượng này chưa từng có tiền lệ. Vì vậy chúng tôi vô cùng ngạc nhiên”, Michael Stormon, bác sỹ chuyên chữa bệnh gan cho trẻ em, cho biết.
Còn bác sỹ Stuart Dorney, từng là trưởng nhóm cấy ghép của bệnh viện Westmead cho biết, việc điều trị cho Brennan có thể tạo ra những đột phá trong việc điều trị cấy ghép các bộ phận cơ thể, bởi bình thường hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ phản ứng lại đối với mô được cấy ghép.
“Chúng ta cần phải nghiên cứu lại trường hợp của Demi-Lee, xem tại sao vào liệu cơ thể có thể tái tạo được không”, Dorney cho biết.
“Chúng tôi nghĩ như vậy bởi chúng tôi đã dùng gan của một người trẻ để thay cho gan của Demi-Lee, và bạch cầu trong máu của cô bé cũng rất thấp. Đó cũng có thể là một lý do”.
Trang Thu
Theo AP










