1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Moscow tố cáo bên mở đường cho Ukraine "đặt chân" vào lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cho rằng cuộc xâm nhập của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc nhiệm phương Tây.

Moscow tố cáo bên mở đường cho Ukraine đặt chân vào lãnh thổ Nga - 1

Trợ lý tổng thống Nga Nikolay Patrushev (Ảnh: Tass).

"Các nước NATO đã gửi vũ khí và huấn luyện viên quân sự đến Ukraine, họ tiếp tục cung cấp cho Ukraine dữ liệu tình báo và họ kiểm soát các hành động của các nhóm tân phát xít", ông Nikolay Patrushev, trợ lý tổng thống Nga, nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia hôm 15/8.

"Chiến dịch ở Kursk cũng được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc nhiệm phương Tây", quan chức Nga nói thêm.

Ông Patrushev bác bỏ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng họ không tham gia vào chiến dịch này.

"Mỹ thường nói một đằng và làm một nẻo. Nếu không có sự tham gia và sự đồng ý trực tiếp của họ, Kiev sẽ không bao giờ dám đặt chân lên lãnh thổ Nga", ông nói.

Nhà phân tích Andrey Ilnitsky, cựu cố vấn của Bộ Quốc phòng Nga, cũng nhận định cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine vào vùng Kursk của Nga được điều hành và phối hợp bởi các cơ quan đặc nhiệm của phương Tây.

"Cuộc xâm nhập vào vùng Kursk là một hoạt động quân sự. Chắc chắn có sự phối hợp và điều hành của các cơ quan đặc nhiệm và công nghệ phương Tây. Họ cung cấp cho Ukraine những thứ mà ngay cả chính họ cũng không có. Miễn là chúng ta có lợi thế, họ sẽ không đồng ý bất kỳ cuộc đàm phán nào. Và những nỗ lực này sẽ tiếp tục", ông Ilnitsky nói.

Ông Ilnitsky cho biết chiến lược của các nước phương Tây là phá hủy Nga như một quốc gia có chủ quyền độc lập.

"Không phải tất cả mọi người, nhưng nhiều người nghĩ rằng điều này sẽ qua đi và mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Không phải vậy. Tôi cho rằng những nỗ lực làm suy yếu nước Nga từ bên trong sẽ tiếp tục. Họ nên nhận ra rằng trên thực tế những gì đang diễn ra ở Ukraine là cuộc chiến của Nga với phương Tây. Họ chỉ biến Ukraine thành một kiểu công ty quân sự tư nhân lớn", ông Ilnitsky cho biết thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 2.640 quân, 37 xe tăng, 32 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk vào ngày 6/8. Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi nỗ lực tiến công của lực lượng Ukraine ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Quân sự của Lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cũng cho rằng Bộ tư lệnh NATO "chắc chắn đã tham gia vào quá trình triển khai chiến dịch quân sự" của Ukraine ở Kursk.

Theo tướng Nga, một số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia vào chiến dịch đột kích của Ukraine vào vùng Kursk của Nga. Các chuyên gia từ lực lượng vũ trang của các nước phương Tây có thể đã tham gia vào cuộc tấn công này.

Mỹ, quốc gia viện trợ chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk không phải là hành động leo thang và Kiev đang "hành động để phòng vệ".

Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh nói rằng Washington đang cố gắng thu thập thêm thông tin về mục đích của Ukraine khi mở chiến dịch tấn công biên giới Nga.

Theo bà, Ukraine phải tự đưa ra tuyên bố về các hoạt động quân sự của mình.

"Vì vậy, tôi sẽ để họ thực sự nói về mục tiêu của họ và những gì họ muốn đạt được ở Kursk, chúng tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu thêm về mục tiêu và mục đích của họ", phó phát ngôn viên nói thêm.

Trước đó, bà Singh tuyên bố, việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đột kích vào vùng biên giới Nga phù hợp với chính sách của Washington. Tuy nhiên, bà nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa vào Nga.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 13/8, khi được hỏi liệu Ukraine có thông báo trước cho Mỹ về cuộc đột kích vào vùng biên giới Nga hay không và liệu Washington có hỗ trợ Kiev trong chiến dịch này hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trả lời: "Hoàn toàn không".

Theo Tass