1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến sự Ukraine ngày 16/8: Nga săn các nhóm trinh sát của Kiev tại Kursk

Ngọc Huy

(Dân trí) - Vệ binh quốc gia Nga đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm và hạ các nhóm phá hoại và trinh sát của AFU trong các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod.

Chiến sự Ukraine ngày 16/8: Nga săn các nhóm trinh sát của Kiev tại Kursk  - 1

Ukraine đã huy động khoảng 12.000 quân cho hoạt động tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk (Ảnh: Strana.ua).

Quân đội Ukraine bất ngờ vì binh sĩ Nga tại Kursk không rút lui

Trả lời báo giới, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, cho biết binh sĩ Ukraine không ngờ rằng quân đội Nga sẽ chiến đấu đến cùng ở khu vực Kursk. 

Tính toán sai lầm này khiến các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) tại vùng Kurks đang phải hứng chịu những đòn tấn công từ nhiều đơn vị tác chiến của Nga trong khu vực.

"Đối phương không lường trước được rằng, dù họ có làm gì thì chúng tôi cũng không rút lui và sẽ chiến đấu đến cùng", tướng Apti Alaudinov cho biết.

Chỉ huy đặc nhiệm Akhmat thông tin thêm, khi cuộc tấn công xuyên biên giới xảy ra, AFU đã dồn lực lượng tấn công làng Martynovka. Mỗi nhóm tấn công của AFU gồm 10-15 phương tiện chiến đấu liên tục tiến tới.

Alaudinov lưu ý: "Họ điều phương tiện đến đó và chúng tôi tiêu diệt, hạ gục họ, nhưng đối phương vẫn tiến vào".

Trong khi đó, AFU không còn phương tiện hạng nặng để tấn công. Các đợt tấn công mới nhất chỉ đơn giản là bộ binh xung kích với trang bị nhẹ.

Về số lượng binh sĩ AFU huy động cho cuộc tấn công xuyên biên giới, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov đánh giá, có khoảng 12.000 binh sĩ được AFU huy động cho hoạt động quân sự nhằm vào vùng Kursk. Những binh sĩ này được rút từ các đơn vị chiến đấu dọc theo tiền tuyến ở mặt trận phía Đông. Cùng với đó, có rất nhiều lính đánh thuê nước ngoài có mặt trong hoạt động tấn công xuyên biên giới này.

"Ở mọi nơi bạn có thể nghe thấy tiếng Ba Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp. Có cả những tay súng da đen không rõ quốc tịch. Nhưng chúng tôi có thể nói ngắn gọn là tất cả họ đều bị hạ gục", tướng Alaudinov nhấn mạnh.

Dù có thông tin về sự hiện diện của Không quân Ukraine trong khu vực chiến sự, nhưng các nhóm chiến đấu của quân đội Nga tại Kursk không ghi nhận có sự xuất hiện của lực lượng này trên chiến trường.

Ai là người chỉ huy hoạt động của AFU tại Kursk?

Theo lời tướng Alaudinov, chịu trách nhiệm chuẩn bị và điều phối chiến dịch cho AFU theo hướng Kursk chính là các sĩ quan Mỹ và Bộ chỉ huy NATO. Ông cho rằng các chuyên gia quân sự phương Tây có thể đã tham gia lập kế hoạch, cũng như chỉ huy trực tiếp ngoài thực địa.

Ông Alaudinov nói: "Tôi tin rằng cuộc chiến này do các tướng Mỹ trực tiếp chỉ huy".

Trong khi đó, Washington đã có phản ứng trước các cáo buộc về việc Mỹ tham gia vào việc chuẩn bị và chỉ huy AFU chiến đấu ở khu vực Kursk. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong cuộc họp báo ngày 15/8 rằng, Washington không liên quan đến việc lên kế hoạch cho vụ tấn công.

"Chúng tôi chắc chắn không tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào của việc lập kế hoạch hoặc chuẩn bị cho hoạt động quân sự này", bà Karine Jean-Pierre tuyên bố.

Các đơn vị Nga tại Kursk bắt đầu săn tìm các nhóm trinh sát Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 16/8: Nga săn các nhóm trinh sát của Kiev tại Kursk  - 2

Quân đội Nga đang chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động phản công sắp tới (Ảnh: Rian).

Theo báo Lenta của Nga, cơ quan báo chí vùng Kursk thông tin, Vệ binh quốc gia Nga đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm và hạ các nhóm phá hoại và trinh sát của AFU trong các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod.

Sĩ quan Vệ binh quốc gia Nga tham gia thực thi pháp luật và kiểm soát hoạt động lưu thông vũ khí ở khu vực biên giới. Ngoài ra, Nhà máy điện hạt nhân Kursk cũng được tăng cường các hoạt động phòng vệ để ngăn ngừa các đợt tấn công từ Ukraine.

Lực lượng Vệ binh Nga đặc biệt chú ý đến việc chống lại máy bay không người lái (UAV) tự sát. "Các đội Vệ binh Nga tiến hành trinh sát khu vực, theo dõi các chuyển động và xác định các thành trì ẩn giấu của đối phương, điều chỉnh hỏa lực pháo binh và tiến hành khai thác từ xa các vị trí của AFU", cơ quan báo chí vùng Kursk thông báo.

Các biện pháp tương tự đang được áp dụng tại các vùng lãnh thổ biên giới giáp Ukraine. Hiện tại đã xuất hiện thông tin về các nhóm phá hoại Ukraine đang xâm nhập vùng Belgorod.

Cuộc chiến tại Kursk không ảnh hưởng tới đà tiến của Nga tại chiến trường miền Đông

Chiến sự Ukraine ngày 16/8: Nga săn các nhóm trinh sát của Kiev tại Kursk  - 3

Bản đồ chiến sự cập nhật tới ngày 15/8 tại vùng Kursk (Ảnh: Rybar).

Báo Strana.ua của Ukraine dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng Tham mưu AFU thông tin, trong ngày 15/8 đã ghi nhận 111 hoạt động quân sự diễn ra trên mặt trận. Phía Nga vẫn tiếp tục các nỗ lực tấn công mạnh mẽ nhằm vào Pokrovsky.

"Phía Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine với 8 tên lửa và 53 cuộc không kích, thả 73 bom lượn KAB. Ngoài ra, đối phương còn sử dụng 502 UAV tự sát để thực hiện hơn 3.100 cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của AFU", Bộ Tổng Tham mưu AFU thông báo.

Cụ thể, theo hướng Kharkov, phía Nga đã tấn công tuyến phòng thủ gần Liptsov và Volchansk 5 lần. 2 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, 3 cuộc tấn công đang diễn ra.

Theo hướng Kupyansk, 12 trận chiến đã diễn ra gần Sinkovka, Glushkovka, Kolesnikovka, Andreevka, Berestovoy và Kruglykovka. Trong đó, một số trận giao tranh đang tiếp diễn.

Theo hướng Liman, binh sĩ Moscow đã tấn công các vị trí của Ukraine 6 lần gần Nevsky, Makeevka và Ternov. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công.

Theo hướng Seversky, có 9 cuộc tấn công của phía Nga được ghi nhận ở các khu vực Verkhnekamensky, Belogorovka và Perezdny.

Theo hướng Kramatorsk đã xảy ra 3 cuộc đụng độ gần Chasov Yar. Phía Nga đang dần vượt kênh đào Servesk Donetsk để tiến dần vào nội đô thành phố.

Ở hướng Toretsk, theo thông tin cập nhật, quân Nga đã tấn công quân Ukraine 14 lần gần Toretsk và New York. Kết quả của các cuộc tấn công không đáng kể.

Theo hướng Pokrovsky, 39 trận chiến đã diễn ra gần các khu định cư, đặc biệt là tại Panteleimonovka, Vozdvizhenka, Zelenoe Pole, Novotoretskoye, Nikolaevka, Novogrodovka, Novozhelanoye, Skuchnoe, Ptichya. Phía Ukraine vẫn đứng vững trước các đợt tấn công dồn dập này.

Theo hướng Kurakhovsky, phía Nga tấn công các vị trí gần Georgievka, Krasnogorovka và Konstantinovka 10 lần, nhưng bất thành.

Theo hướng Gulyai-Polye và Orekhovsk, cả 2 cuộc tấn công của đối phương vào các vị trí của AFU gần Rovnopolye và Malaya Tokmachka đều bị đánh chặn thành công.

Trên hướng Dnieper, đối phương cũng bị đánh bại khi tấn công vào tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở tả ngạn sông Dnieper.

Ukraine bắt giữ hơn 100 tù binh Nga và Chechnya trong một ngày?

Trong khi đó, báo Kyiv Independent của Ukraine dẫn các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đăng tải, trong ngày 15/8, đặc nhiệm Ukraine đã bắt giữ 102 binh sĩ Nga và Chechnya tại vùng Kursk.

Là một phần trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng  Kursk, đặc nhiệm của SBU đã tiến hành một chiến dịch tại một căn cứ quân sự của Nga vào ngày 14/8 và bắt giữ số lượng lớn binh sĩ Nga.

Nguồn tin cho biết các tù binh này thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 144 và đơn vị Akhmat.

Tướng Apti Alaudinov, chỉ huy đơn vị Akhmat, đã thừa nhận về tổn thất của quân đội Nga trong cuộc tấn công Kursk của Ukraine.

Nguồn tin từ SBU mô tả căn cứ quân sự Nga ở vùng Kursk là "một pháo đài lớn, kiên cố và vững chắc", có các tiện nghi như khu nhà ở cho nhân viên, căng tin và kho vũ khí.

Tổng tư lệnh AFU, tướng Oleksandr Syrskyi cho biết trong một báo cáo gửi Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày 14/8 rằng lực lượng Ukraine hoạt động ở Kursk đã bắt giữ hơn 100 quân nhân Nga. Tuy nhiên, ông không nói rõ đây có phải là kết quả của đặc nhiệm SBU hay không.

Về vấn đề này, Tổng thống Zelensky cho biết ông rất "biết ơn tất cả những người liên quan" và việc tiếp nhận tù nhân Nga sẽ cho phép Ukraine trao trả thêm nhiều tù binh chiến tranh mà Nga đang giam giữ.

"Điều này sẽ giúp các chàng trai và cô gái của chúng ta sớm trở về nhà hơn", ông Zelensky nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi trả lời các phóng viên vào ngày 13/8 tuyên bố, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga nhằm mục đích ngăn chặn Moscow gửi thêm quân tiếp viện tới mặt trận ở Donbas và ngăn chặn các cuộc không kích xuyên biên giới của Nga nhằm vào nước này.

Theo Lenta, Topwar, Strana, Kyiv Independent