1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow cáo buộc phương Tây cố "dồn Nga tới chân tường"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga cáo buộc phương Tây đang muốn dồn nước này "tới chân tường". Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh những biện pháp trừng phạt nói trên sẽ không hiệu quả.

Moscow cáo buộc phương Tây cố dồn Nga tới chân tường - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

Trong thông điệp trên Telegram ngày 17/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cáo buộc: "Sự thù ghét của phương Tây với Moscow sẽ không bao giờ chạm đáy. Việc NATO mở rộng về biên giới Nga, tung ra một cuộc chiến toàn diện về kinh tế và thông tin chống lại Nga, những mối đe dọa không ngừng và sự thù địch với công dân Nga ở nước ngoài là nguyên nhân cho sự gia tăng căng thẳng tột độ mà thế giới đang phải trải qua".

Theo ông Medvedev, phương Tây "không quan tâm tới việc Nga đã trở lại vị thế của một cường quốc, và có khả năng đảm bảo được lợi ích và bảo vệ công dân ở nước ngoài. Họ (phương Tây) có một nhu cầu cấp thiết muốn đẩy Nga tới chân tường, muốn Nga phải khụyu gối, yếu đuối và phục tùng, hoặc tồi tệ hơn là chia Nga thành những phần nhỏ".

Quan chức cấp cao của Nga tuyên bố: "Những động thái đó sẽ không có hiệu quả. Nga đủ mạnh mẽ để đưa các đối thủ của nước này trở về đúng vị trí của họ". 

"Chúng ta thực sự đã mong muốn một mối quan hệ tốt đẹp với họ. Chúng ta từng cùng họ đánh bại chủ nghĩa phát xít trong thế kỷ 20 và đồng thuận về những các quy tắc chung về an ninh và hợp tác", ông Medvedev nói. Quan chức Nga tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục đấu tranh vì một trật tự thế giới phù hợp với đất nước và con người Nga.  

Vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, việc phương Tây giao hệ thống phòng thủ cho Kiev sẽ chỉ khiến diễn biến thêm bất ổn và không mang lại hòa bình cho Ukraine.

Trước đó, trong bài phát biểu trước quốc hội Mỹ hôm 16/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Washington hỗ trợ Kiev trong chiến dịch quân sự mà Moscow khởi xướng từ 24/2. Ông kêu gọi Mỹ lập vùng cấm bay ở Ukraine hoặc chuyển máy bay và hệ thống phòng thủ cho Kiev.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin về việc nước này đang cố gắng tìm kiếm quốc gia nào có hệ thống phòng thủ S-300 và thuyết phục họ chuyển cho Ukraine. Thủ tướng Slovakia Eduard Heger trước đó nói rằng, NATO có thể bàn bạc về việc đưa các hệ thống S-300 của nước này cho Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine