1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow cáo buộc NATO đang chiến đấu với Nga ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức an ninh cấp cao của Nga cáo buộc NATO đang chiến đấu với Moscow ở Ukraine.

Moscow cáo buộc NATO đang chiến đấu với Nga ở Ukraine - 1

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev (Ảnh: Tass).

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cáo buộc NATO về cơ bản đang chiến đấu với Moscow ở Ukraine. Ông cũng cho rằng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga.

Theo các nhà ngoại giao Nga và Mỹ, chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Ông Patrushev nhận định, 75 năm kể từ khi NATO thành lập đã cho thấy tổ chức này là nguồn gốc lâu dài của "nguy hiểm, khủng hoảng và xung đột".

Quan chức Nga nhấn mạnh: "Liên minh Bắc Đại Tây Dương trên thực tế là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và tích cực tham gia vào việc tổ chức pháo kích vào các lãnh thổ Nga".

"Trong khuôn khổ của NATO, các quyết định tập thể đang được đưa ra về việc cung cấp các vũ khí kỹ thuật cao hơn và tầm xa hơn, đồng thời các giảng viên NATO ở một số quốc gia đang đào tạo lính đánh thuê và những kẻ phá hoại để họ tham gia vào các hoạt động chống Nga", ông cáo buộc.

Ukraine đã gia tăng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong năm qua, tập kích các nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất vũ khí bằng máy bay không người lái và liên tục pháo kích vào các khu vực biên giới của Nga.

Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước đã cảnh báo phương Tây rằng một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO có nghĩa là thế giới này chỉ còn một bước nữa là đến Thế chiến 3. Ông cho rằng một số nhân viên quân sự của NATO đã có mặt ở Ukraine.

Ông Patrushev cáo buộc NATO là một công cụ của Mỹ nhằm loại bỏ Nga và giành lấy nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của nước này.

Ông cho rằng: "Phương Tây coi sự sụp đổ của Liên Xô chỉ là một trong những giai đoạn của cuộc đối đầu với Nga. Mục tiêu chiến lược dài hạn của Washington, London và các quốc gia phương Tây là sự suy yếu của Nga với tư cách một đối thủ cạnh tranh kinh tế và chính trị, cũng như chia cắt đất nước chúng ta".

NATO, được thành lập với 12 thành viên cốt lõi vào năm 1949 để bảo đảm an ninh cho phương Tây đối phó Liên Xô. Khối hiện có 32 thành viên do nỗ lực mở rộng sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991.

NATO đã chấp nhận các quốc gia thuộc Hiệp ước Warsaw trước đây là Cộng hòa Séc, Hungary và Ba Lan làm thành viên vào năm 1999, và tổ chức này đã chấp nhận các quốc gia Đông Âu gồm Bulgaria, Estonia, Latvia, Litva, Romania, Slovakia và Slovenia vào năm 2004.

Phần Lan gia nhập NATO vào năm 2023 và Thụy Điển vào năm 2024.

Mỹ và các đồng minh phủ nhận cáo buộc họ muốn loại bỏ Nga, mặc dù họ coi Nga là đối thủ chính.

Ông Patrushev cáo buộc NATO đang "tăng cường tiềm lực quân sự một cách có hệ thống dọc biên giới của chúng ta từ Biển Barents đến Biển Đen" và tổ chức các cuộc diễn tập gần lãnh thổ Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine