1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Món quà đặc biệt ông Tập Cận Bình tặng Tổng thống Putin

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành tặng cho nhau những món quà đặc biệt tại cuộc gặp bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh.

Món quà đặc biệt ông Tập Cận Bình tặng Tổng thống Putin
Món quà đặc biệt ông Tập Cận Bình tặng Tổng thống Putin - 1

Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Putin trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 26/4. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin RT (Nga), Chủ tịch Tập Cận Bình đã tặng Tổng thống Putin bản sao của tượng Ngựa thần trên Con đường Tơ lụa sau cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo lên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ 2 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/4.

Tượng Ngựa thần là món quà mang ý nghĩa lịch sử to lớn của Trung Quốc và được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia ở Bắc Kinh.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng tặng nhà lãnh đạo Nga một bộ đồ bạc từ khách sạn Hữu nghị Bắc Kinh. Khách sạn này được xây dựng cách đây 65 năm nhằm kỷ niệm mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.

Về phần mình, Tổng thống Putin cũng tặng Chủ tịch Tập Cận Bình bức tranh thể hiện tình hữu nghị Nga - Trung. Bức tranh do họa sĩ Isaac Greenstein sáng tác vào năm 1956.

Tại cuộc gặp bên lễ diễn đàn, ông Tập Cận Bình và ông Putin đều cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo gọi nhau là “những người bạn tốt” và mong muốn tăng cường hợp tác kinh tế.

“Trung Quốc và Nga đều duy trì sự tin tưởng lẫn nhau ở mức cao nhất, hợp tác chặt chẽ nhất với tầm quan trọng chiến lược”, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho biết “Nga sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác với Trung Quốc trong các dự án năng lượng, kết nối và nhiều dự án lớn khác”.

Thành Đạt

Theo RT