Mối đe dọa rình rập Ukraine ở Sumy sau khi "canh bạc" Kursk ngã ngũ
(Dân trí) - Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng, sau khi đánh bại Ukraine ở Kursk, quân đội Nga đang có kế hoạch tạo ra một vùng đệm ở vùng Sumy và phát động một cuộc tấn công mới.

Chiến sự Ukraine tiếp diễn sôi động bất chấp các nỗ lực đàm phán hòa bình (Ảnh minh họa: FT).
Báo cáo của ISW có đoạn: "Quân đội Nga tiếp tục tiến từng bước nhỏ vào dải biên giới giữa tỉnh Sumy của Ukraine và vùng Kursk thuộc Nga, nhưng nhóm lực lượng Moscow ở khu vực này rất có thể sẽ không thể phát động một chiến dịch tấn công lớn vào thành phố Sumy trong tương lai gần nếu không nhận được sự tiếp viện đáng kể".
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng, quân đội Nga (RFAF) đã tăng cường tấn công theo "mọi hướng chính" và đã bắt đầu các hoạt động tấn công ở vùng Sumy và Kharkov.
ISW quan sát thấy các cuộc tấn công và đột phá dần dần nhưng nhất quán của Nga dọc theo tuyến Vladimirovka - Zhuravka - Novenke (phía bắc và đông bắc thành phố Sumy) ở phía bắc tỉnh Sumy và những nỗ lực đang diễn ra của Nga nhằm đánh bại hoàn toàn lực lượng Ukraine ở các vị trí còn lại trên khu vực phía nam Sudzha thuộc vùng Kursk kể từ đầu tháng 3.
Lực lượng Moscow tăng tốc giành lại lãnh thổ Kursk vào đầu tháng 3 khi Mỹ tạm thời đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, nhưng đà tiến quân như vũ bão của Nga chậm lại khi lực lượng Kiev rút lui khỏi Sudzha và sau đó tiếp tục sử dụng hệ thống vũ khí tầm xa HIMARS.
"Canh bạc" của Ukraine trong cuộc phiêu lưu tại vùng Kursk coi như đã ngã ngũ khi quân đội Nga đánh bại lực lượng Kiev ở Sudzha vào giữa tháng 3 và tiếp tục tấn công các vị trí cuối cùng của đối phương. Cùng với đó, gần đây RFAF đã bắt đầu tiến vào phía bắc khu vực Sumy, tạo ra mối đe dọa "rình rập" lơ lửng trên đầu đối phương.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định: "Bộ tư lệnh quân đội Nga có thể đang cố gắng tạo ra một vùng đệm dọc theo biên giới ở tỉnh Sumy, mặc dù các chỉ huy của họ có thể có ý định tiến xa hơn vào lãnh thổ Ukraine và hướng tới thành phố Sumy trong tương lai. ISW trước đây đã đánh giá rằng RFAF sẽ không cố gắng tiến xa hơn về phía bắc ở tỉnh Sumy hoặc tấn công thành phố Sumy miễn là lực lượng Kiev vẫn duy trì sự hiện diện của họ ở Kursk".
Các chuyên gia lưu ý rằng, những cuộc tấn công gần đây của Nga ở phía bắc khu vực Sumy cho thấy Bộ tư lệnh Moscow có thể cố gắng tận dụng thất bại của Ukraine ở khu vực Kursk để tạo ra một vùng đệm ở bên kia biên giới hoặc phát động một cuộc tấn công vào thành phố Sumy và biến nơi này thành nơi không thể ở được đối với dân thường.
Nếu điều này xảy ra, một số chuyên gia cho rằng Ukraine sẽ thua 0-2 trong ván cược Kursk.
"Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể có ý định sử dụng vùng đệm ở phía bắc tỉnh Sumy và cuộc tấn công vào thành phố Sumy", báo cáo viết.
"Ông Putin có thể có ý định sử dụng tiến triển hơn nữa ở vùng Sumy để gây sức ép với thành phố Sumy yêu cầu Ukraine chuyển giao một phần vùng Sumy cho Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai... Thông tin và áp lực chính trị do cuộc tấn công vào thành phố Sumy tạo ra có thể hấp dẫn ông chủ Điện Kremlin hơn so với những tiến triển ở các khu vực tiền tuyến khác", các chuyên gia thuộc ISW nhận định.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại vùng Kursk và Sumy ngày 9/4. Trong đó, khu vực màu xanh dương đậm hơn là nơi lực lượng Kiev đang nắm giữ. Moscow đã giành lại được các khu vực màu đỏ và vàng, đồng thời tiến sang vùng Sumy ở những vị trí tô màu vàng đậm. (Ảnh: ISW).
Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 9/4 của ISW:
Thứ nhất, quân đội Nga tiếp tục tiến những bước nhỏ trong khu vực biên giới giữa vùng Sumy và Kursk, nhưng nhóm lực lượng Moscow ở khu vực này rất có thể sẽ không thể tiến hành một chiến dịch tấn công lớn vào thành phố Sumy trong tương lai gần nếu không nhận được sự tiếp viện đáng kể.
Thứ hai, Bộ chỉ huy Moscow có thể đang cố gắng tạo ra một vùng đệm dọc theo biên giới ở vùng Sumy, mặc dù các chỉ huy Nga có thể có ý định tiến xa hơn vào vùng Sumy và hướng tới thành phố Sumy trong tương lai.
Thứ ba, Nga dường như tiếp tục sử dụng quân đội Triều Tiên ở vùng Kursk, nhưng ISW vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các binh sĩ của Bình Nhưỡng đang hoạt động như lực lượng chiến đấu ở Ukraine.
Thứ tư, Tướng Syrsky tuyên bố rằng 623.000 binh sĩ Nga hiện đang chiến đấu chống lại Ukraine. Ông cũng nói về những nỗ lực của Ukraine nhằm phát triển hơn nữa khả năng chiến thuật và tầm xa của UAV.
Thứ năm, quân đội Ukraine tiến gần Toretsk và Pokrovsk trong khi RFAF có những bước phát triển được xác nhận ở Kupyansk, Liman, Toretsk, Pokrovsk và ở phía tây khu vực Zaporizhia.