1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Miền nam Thái Lan rung chuyển vì bom, 42 người bị thương

(Dân trí) - Quân đội Thái Lan cho hay, một quả bom có sức công phá lớn được gài trong ô tô đã phát nổ ngay bên ngoài một nhà hàng đông khách ở miền nam nước này đúng giờ ăn trưa (25/8), làm 42 người bị thương.

 
Miền nam Thái Lan rung chuyển vì bom, 42 người bị thương - 1
Hiện trường vụ đánh bom tại tỉnh Narathiwat hôm nay.

Vụ nổ là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong nhiều tháng trở lại đây tại khu vực đông người Hồi giáo sinh sống và vốn nhiều bất ổn. Các tỉnh ở miền nam Thái Lan giáp giới với Malaysia vốn đã chứng kiến tình trạng bạo lực ly khai đẫm máu trong hơn 5 năm qua.

Trong vụ nổ trưa nay (25/8), những kẻ tấn công đã dùng điện thoại di động kích hoạt khối thuốc nổ nặng 50kg được giấu trong một chiếc xe tải bị đánh cắp đậu ngay bên ngoài nhà hàng chật kín khách ở trung tâm Narathiwat, thị trấn chính của tỉnh cùng tên.

"Thật kinh khủng. Chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo nói rằng những kẻ nổi dậy có thể tiến hành một vụ tấn công quy mô lớn", Trung tướng Pichet Wisaichorn, Tư lệnh quân đội khu vực phía nam, cho biết.

Cũng theo ông Wisaichorn, 7 trong số 42 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết những người bị thương là các quan chức theo đạo Phật, vốn thường xuyên trở thành mục tiêu của các phần tử nổi dậy Hồi giáo trong vùng.

Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đã khẩn trương đưa những người bị thương tới bệnh viện và một quan chức cấp cao địa phương cũng nằm trong số các nạn nhân, một cảnh sát giấu tên cho biết.

Phát ngôn viên quân đội Parinya Chaidilok cho hay: "Nghi phạm đã lái chiếc xe và đỗ ngay bên ngoài nhà hàng rồi bỏ chạy trên một chiếc mô-tô đang đợi ở bên kia đường. Vụ nổ xảy ra chỉ vài phút sau đó".

Hơn 3.700 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương kể từ khi tình trạng bạo lực bùng phát ở miền nam Thái Lan hồi năm 2004. Các vụ tấn công đã gia tăng thời gian gần đây, nhiều trong số đó là các vụ bắn giết, thậm chí còn giết người dã man như chặt đầu.

Hồi tháng 6, các tay súng đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo tại tỉnh Narathiwat, làm 11 người thiệt mạng. Mặc dù chưa có ai thiệt mạng nhưng vụ tấn công hôm nay cũng là vụ đánh bom nghiêm trọng nhất ở miền nam Thái Lan kể từ sau vụ đánh bom kép hồi tháng 11 năm ngoái, làm 1 người thiệt mạng và 79 bị thương tại tỉnh Narathiwat.

An Bình
Theo AFP