1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

MH370 "bay giống máy bay chiến đấu" để tránh radar

(Dân trí) - Các nhân viên điều tra của quân đội Malaysia tin rằng chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines "đã bay giống một máy bay chiến đấu" để tránh bị radar phát hiện.

Đội cứu hộ tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương.

Đội cứu hộ tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương.

Tờ Sunday Times của Anh ngày 13/4 dẫn nột nguồn tin thân cận với cuộc điều tra của Malaysia cho biết chiếc Boeing 777 được tin là đã leo lên độ cao 13.700 m - cao hơn 3.000 m so với độ cao thông thường - trước khi rơi xống độ cao chỉ 1.500 m.

Việc thay đổi độ cao đột ngột chứng tỏ máy bay đã cố tình tránh các tín hiệu radar và biến mất.

"Máy bay đã bay rất thấp ở tốc độ rất cao để tránh bị radar phát hiện", nguồn tin giấu tên nói với tờ Sunday Times.

Tiết lộ trên càng làm dấy lên giả thuyết rằng cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã chiếm MH370 sau khi lừa cơ phó Fariq Abdul Hamid rời khỏi buồng lái và khóa cửa lại.

Chuyến bay Mh370 đã mất tích hôm 8/3 trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh cùng 239 người trên khoang.

Giới chức tin rằng chiếc máy bay đã bay trịch lộ trình vì một lý do nào đó và sau đó rơi xuống nam Ấn Độ Dương.

Cuộc tìm kiếm kéo dài về các dấu hiệu xác máy bay vẫn đang được tiến hành nhưng đã có những lo ngại rằng hộp đen có thể đã hết pin vì không tín hiệu điện tử nào dưới nước được phát hiện kể từ ngày 8/4.

Cuộc tìm kiếm dưới nước hiện đang diễn ra trên một khu vực rộng 13.000 km2 ở Ấn Độ Dương. Khi lực lượng tìm kiếm chắc chắn rằng hộp đen đã không còn phát tín hiệu, tàu lặn robot sẽ được đưa xuống nước để tìm kiếm xác chiếc máy bay xấu số.

An Bình
Theo News