Mexico cảnh báo Mỹ về hành vi "xâm phạm chủ quyền"
(Dân trí) - Tổng thống Mexico tuyên bố nước này sẽ không dung thứ cho các hành động mang tính xâm phạm chủ quyền của Mỹ.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (Ảnh: AFP).
"Đây không thể là cơ hội để Mỹ xâm phạm chủ quyền của chúng tôi. Với Mexico, đó phải là sự hợp tác và phối hợp, không bao giờ là sự phục tùng hay can thiệp, thậm chí là xâm lược", Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cảnh báo hôm 20/2.
Tuyên bố của bà Sheinbaum được đưa ra sau khi Mỹ chỉ định các băng đảng Mexico là các tổ chức khủng bố.
Tổng thống Sheinbaum cho biết chính phủ của bà không được Mỹ tham khảo ý kiến trong quyết định đưa các băng đảng Mexico vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu.
Tổng thống Sheinbaum nói thêm rằng bà sẽ đề xuất một cuộc cải cách hiến pháp nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia của Mexico.
"Trong mọi trường hợp, Mexico sẽ không chấp nhận sự can thiệp, xâm phạm hoặc bất kỳ hành động nào khác từ nước ngoài gây phương hại đến toàn vẹn, độc lập hoặc chủ quyền của quốc gia, bao gồm các hành vi xâm phạm lãnh thổ Mexico, dù là trên bộ, trên biển hay trên không", Tổng thống Sheinbaum phát biểu.
Bình luận của bà Sheinbaum được cho là động thái khiển trách ngầm đối với Tổng thống Trump, khi ông nhiều lần tuyên bố rằng Mexico đã tạo điều kiện cho một cuộc "xâm lược" bằng làn sóng người di cư vào Mỹ.
Quyết định của Tổng thống Donald Trump nhắm vào 8 nhóm buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh - bao gồm một số băng đảng Mexico - là bước đi mới nhất trong chiến dịch trấn áp mạnh tay của nhà lãnh đạo Mỹ đối với các băng đảng.
Ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng, tuyên bố các băng đảng "cấu thành mối đe dọa an ninh quốc gia vượt xa mối đe dọa do tội phạm có tổ chức truyền thống gây ra".
Động thái này đã làm dấy lên suy đoán về khả năng Mỹ có thể hành động quân sự.
Tổng thống Trump ngày 1/2 chỉ thị áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico, 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4/2 nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia về fentanyl và người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.
Đến ngày 3/2, ông Trump thông báo ông sẽ tạm dừng áp dụng thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Mexico trong một tháng sau cuộc nói chuyện "rất thân thiện" với người đồng cấp Mexico.
Mexico đã tiếp nhận gần 11.000 người di cư bị trục xuất từ Mỹ kể từ ngày 20/1 khi ông Trump nhậm chức.
Bà Sheinbaum đã đạt được thỏa thuận với ông Trump nhằm tạm dừng việc áp thuế đối với hàng hóa Mexico. Đổi lại Mexico sẽ triển khai hàng nghìn cảnh sát thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới biên giới phía bắc giáp Mỹ nhằm giảm hơn nữa dòng người di cư đến Mỹ.