1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mẹ con tin Nhật cầu xin Thủ tướng Abe giải cứu con trai

(Dân trí) - Mẹ của con tin Nhật đang bị nhóm Hồi giáo cực đoan IS dọa hành quyết ngày 28/1 đã kêu gọi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hãy hành động để cứu con mình, trong bối cảnh thời hạn chót chỉ còn tính bằng giờ.

Bà Junko Ishido từng cầu xin IS thả con trai mình hôm 23/1 (Ảnh:
Bà Junko Ishido từng cầu xin IS thả con trai mình hôm 23/1 (Ảnh: AP)

Thông điệp được bà Junko Ishido, mẹ của phóng viên Kenji Goto, người đang bị IS bắt làm con tin, đưa ra trước báo giới. Bà Ishido cho biết đã gửi thông điệp này tới chính phủ Nhật sau khi cả ông Abe và người phát ngôn chính phủ từ chối gặp mình do lịch làm việc đã kín.

“Xin hãy cứu lấy sinh mạng Kenji”, bà Ishido nói và cầu xin ông Abe phối hợp với chính phủ Jordan cho tới phút cuối cùng để cứu lấy con mình.

“Kenji chỉ còn lại rất ít thời gian”, người mẹ khẩn khoản.

Nỗ lực giải thoát Goto và phi công của Jordan Mu'ath al-Kaseasbeh có phần khẩn trương hơn sau khi IS trong ngày thứ Ba đưa ra tối hậu thư.

Nhóm này khẳng định hai con tin sẽ bị sát hại trong vòng 24 giờ - vào khoảng khuya ngày 28/1 theo giờ Nhật Bản - nếu Jordan không trả tự do cho Sajida al-Rishawi, một phụ nữ người Iraq đã bị tuyên án tử hình tại Jordan do tham gia vào vụ tấn công khủng bố một khách sạn năm 2005, khiến 60 người thiệt mạng.
 
Mẹ con tin Nhật cầu xin Thủ tướng Abe giải cứu con trai
IS đang đe dọa hành quyết con tin nhật Kenji Goto (trái) nếu Jordan không trả tự do cho nữ khủng bố Sajida al-Rishawi (phải) (Ảnh: AFP)

Ông Abe trước đó bày tỏ sự phẫn nộ trước những lời đe dọa mới nhất, trong khi các cuộc đàm phán bí mật với Jordan để nghiên cứu khả năng giúp 2 con tin được phóng thích đang diễn ra.

“Đây là một hành động cực kỳ tàn ác và chúng tôi cảm thấy căm phẫn mạnh mẽ. Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc làm đó”, ông Abe nói. “Dù đây là tình huống khó khăn, chúng tôi không thay đổi quan điểm về việc tìm kiếm sự trợ giúp của chính phủ Jordan để đảm bảo ông Goto sớm được phóng thích”.

Trong khi đó tại Jordan, cha của viên phi công đang bị bắt cóc là Safi al-Kaseasbeh cũng hối thúc chính phủ “đáp ứng yêu sách” của Nhà nước Hồi giáo. “Tất cả mọi người phải biết rằng, từ lãnh đạo cao nhất của đất nước tới mọi người dân, sự an toàn của Mu'ath cũng có nghĩa là sự ổn định của Jordan, còn cái chết của Mu'ath đồng nghĩa với sự hỗn loạn”,ông Safi al-Kaseasbeh khẳng định với hãng tin AP.

Khoảng 200 họ hàng của viên phi công đã biểu tình bên ngoài văn phòng thủ tướng nước này ở thủ đô Amman, hô vang khẩu hiệu chống chính phủ và hối thúc giới chức Jordan đáp ứng yêu sách của kẻ bắt cóc.

Thanh Tùng
Theo AP