1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay từng chở bà Pelosi rời Malaysia, eo biển Đài Loan căng như dây đàn

Minh Phương

(Dân trí) - Máy bay từng chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã rời thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia chiều nay và rẽ theo hướng đến đảo Đài Loan. Tuy nhiên, hiện không rõ bà Pelosi có trên máy bay hay không.

Máy bay từng chở bà Pelosi rời Malaysia, eo biển Đài Loan căng như dây đàn - 1

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong chuyến thăm Malaysia ngày 2/8 (Ảnh: AP).

Reuters dẫn dữ liệu trên trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 hôm nay 1/8 cho biết, máy bay Không quân Mỹ từng chở Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Malaysia đã rời khỏi thủ đô Kuala Lumpur lúc 15h42, hướng về phía Borneo trước khi rẽ về phía Bắc theo hướng Philippines, Đài Loan. Máy bay đã bay qua đảo Sulawesi của Indonesia.

Hiện không rõ bà Pelosi có trên máy bay hay không, song Reuters dẫn các nguồn tin địa phương nói rằng, bà dự kiến đến Đài Loan vào cuối ngày 2/8, nghỉ qua đêm tại Grand Hyatt ở Đài Bắc và gặp gỡ lãnh đạo hòn đảo vào sáng mai.

Trong khi đó, Washington Post dẫn một số nguồn tin nói rằng, bà Pelosi có thể hủy chuyến thăm Đài Loan vào phút chót để tránh tình hình leo thang. Thực tế, tình hình ở eo biển Đài Loan đang nóng lên từng giờ kể từ khi có thông tin bà Pelosi, quan chức quyền lực thứ 3 của Mỹ, có thể đến Đài Loan nhân chuyến công du châu Á.

Truyền thông Đài Loan cho hay, một số máy bay quân sự của Trung Quốc hôm nay được nhìn thấy áp sát đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Ngoài ra, nhiều tàu chiến Trung Quốc cũng đang giữ vị trí gần vùng đệm không chính thức tại eo biển từ hôm 1/8. Hai tàu sân bay của Trung Quốc gồm tàu Liêu Ninh và Sơn Đông đã rời cảng nhà và hướng về phía eo biển.

Cùng ngày, báo Independent đưa tin, Hải quân Mỹ đã triển khai 4 tàu quân sự ở phía Đông đảo Đài Loan theo kế hoạch "định kỳ". Trong số các tàu này có tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam.

Lực lượng quân sự của Đài Loan cũng được đặt trong tình trạng báo động cao. Truyền thông địa phương cho hay, Đài Loan đã điều thêm 8 máy bay quân sự đến căn cứ không quân Chihhang, bổ sung cho 2 máy bay chiến đấu Mirage 2000 đã triển khai ở đây. Căn cứ này nằm ở phía Đông Nam hòn đảo. Hải quân Đài Loan cũng triển khai thêm 2 trực thăng chống ngầm để tuần tra vùng biển xung quanh hòn đảo.

Trung Quốc nhiều lần cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Bắc Kinh cho rằng, hành động này là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẵn sàng thống nhất kể cả bằng sức mạnh quân sự.

Kế hoạch thăm Đài Loan của bà Pelosi cũng gây nhiều tranh cãi ở Mỹ. Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử một số quan chức cấp cao, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, phân tích những rủi ro liên quan đến chuyến thăm, nhưng bà Pelosi vẫn quyết định giữ kế hoạch.

Theo Reuters, RT