1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay, tàu chiến Trung Quốc áp sát, Đài Loan nâng mức báo động

Thành Đạt

(Dân trí) - Một số máy bay quân sự Trung Quốc đã xuất hiện gần đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, trong khi cơ quan phòng vệ của hòn đảo cũng nâng mức báo động chiến đấu.

Máy bay, tàu chiến Trung Quốc áp sát, Đài Loan nâng mức báo động - 1

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc áp sát máy bay F-16 của Đài Loan năm 2021 (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết, một số máy bay quân sự Trung Quốc đã xuất hiện gần đường trung tuyến, ranh giới phân định không chính thức ở eo biển Đài Loan, vào sáng 2/8.

Ngoài ra, một số tàu chiến Trung Quốc cũng xuất hiện ở khu vực này từ ngày 1/8, buộc Đài Loan điều động máy bay theo dõi.

Theo nguồn tin, cả tàu chiến và máy bay Trung Quốc đều di chuyển gần đường trung tuyến trên eo biển, trước khi quay trở lại. Trong khi đó, các máy bay Đài Loan cũng trong trạng thái sẵn sàng hành động.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, cơ quan phòng vệ hòn đảo cũng tăng cường mức độ báo động chiến đấu từ sáng ngày 2/8  đến chiều ngày 4/8.

Tổ chức Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) ngày 1/8 cho biết, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu, có thể đã tới gần đảo Đài Loan.

Theo SCSPI, nhóm tác chiến tàu sân bay gồm tàu sân bay Ronald Reagan, hai tàu hải quân và đội bay với các máy bay chiến đấu F/A-18, trực thăng và một máy bay trinh sát. SCSPI xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện cách Đài Loan khoảng 800km về phía đông nam.

Các động thái của Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm tới châu Á. Bà Pelosi dự kiến sẽ tới thăm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hãng tin Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết, bà Pelosi dự kiến gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 3/8.

Reuters cũng dẫn nguồn tin của báo địa phương Đài Loan Liberty Times cho hay, sau khi thăm Singapore, Malaysia, phái đoàn của bà Pelosi dự kiến sẽ đến Đài Loan vào 22h20 hôm nay, nghỉ qua đêm trên hòn đảo và gặp lãnh đạo Thái Anh Văn vào ngày mai.

Nếu bà Pelosi đến Đài Loan, bà sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Mỹ đến hòn đảo trong vòng 25 năm trở lại đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 1/8 tuyên bố quân đội Trung Quốc "không bao giờ ngồi yên" và Bắc Kinh sẽ có "những phản ứng kiên quyết và các biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình". Ông Triệu nhấn mạnh, vì bà Pelosi là quan chức cấp cao số 3 trong chính phủ Mỹ nên chuyến thăm Đài Loan của bà sẽ "dẫn đến tác động chính trị nghiêm trọng". 

Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Một số chuyên gia nhận định, Bắc Kinh có thể lập vùng cấm bay ở khu vực quanh Đài Loan hoặc điều máy bay quân sự chặn máy bay chở bà Pelosi nếu có ý định đáp xuống hòn đảo.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Washington "đừng đùa với lửa". Ông Tập nói rằng Washington nên tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc.

Theo Reuters