1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Trung Quốc bay gần hòn đảo, Đài Loan kêu gọi dân không nên hốt hoảng

(Dân trí) - Các máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay gần Đài Loan hôm nay, khi Bắc Kinh một lần nữa “khoe cơ bắp” trong khu vực giữa lúc căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang leo thang trong thời gian gần đây.

 

Máy bay Trung Quốc bay gần hòn đảo, Đài Loan kêu gọi dân không nên hốt hoảng - 1

Máy bay chiến đấu Su-30 của Trung Quốc (Ảnh minh họa: Xinhua)

 

SCMP đưa tin, cơ quan quốc phòng Đài Loan ngày 23/1 cho biết, một máy bay chiến đấu Su-30 và một máy bay vận tải Shaanxi Y-8, cũng được sử dụng cho mục đích do thám, của quân đội Trung Quốc đã được nhìn thấy xuất hiện cùng “các máy bay quân sự khác nhau” bên trên eo biển Bashi ở phía bắc Philippines.

“Các máy bay đến từ phía nam của đất liền đại lục và bay qua eo biển Bashi ra Thái Bình Dương”, cơ quan quốc phòng Đài Loan cho hay.

“Phía Đài Loan đã điều máy bay và tàu giám sát để đáp trả… nhằm đảm bảo sự an toàn của không phận và các khu vực biển”, tuyên bố nói, cho biết thêm rằng sau cuộc diễn tập tầm xa, các máy bay của quân đội Trung Quốc đã trở về căn cứ.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan kêu gọi mọi người không nên hốt hoảng.

Hải quân và không quân Trung Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra trong vùng biển và không phận gần hòn đảo kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016. Nhưng cuộc tập trận mới nhất đáng chú ý vì nó diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson nói với các phóng viên tại Tokyo (Nhật Bản) hồi tuần trước rằng Washington không loại trừ việc điều tàu sân bay đi qua eo biển Đài Loan.

Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gây chú ý khi phát biểu rằng Bắc Kinh không chỉ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo, và còn bảo lưu phương án thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để chống lại các lực lượng bên ngoài tìm cách can thiệp.

Vào tháng 10 năm ngoái, ông Tập cũng thể hiện lập trường đối với vấn đề này khi ra lệnh cho quân khu chịu trách nhiệm giám sát Đài Loan và Biển Đông “chuẩn bị cho chiến tranh”.

Về phần mình, phát biểu trước báo giới hôm nay 17/1, Alex Huang, người phát ngôn của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, tuyên bố Đài Loan sẽ không khuất phục trước sức ép từ Trung Quốc.

An Bình