1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay trinh sát Mỹ tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Một tài liệu mật của chính phủ Mỹ mà hãng tin Kyodo (Nhật Bản) có được xác nhận rằng các máy bay trinh sát của hải quân Mỹ đã tiến hành tuần tra hàng hải thường xuyên để giám sát các hoạt động tại Biển Đông.

Một máy bay trinh sát P3C Orion của Mỹ bay gần một tàu chiến. (Ảnh minh họa)

Một máy bay trinh sát P3C Orion của Mỹ bay gần một tàu chiến. (Ảnh minh họa)

"Các máy bay P3C Orion của Mỹ đã thực hiện các chuyến bay trên Biển Đông, đặc biệt là ở khu vực tranh chấp", tài liệu cho biết.

Hồi năm ngoái, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tiết lộ rằng Manila muốn Mỹ triển khai các máy bay trinh sát P3C Orion trên vùng biển tranh chấp vì Philippines không có khả năng giám sát các tuyên bố chủ quyền hàng hải và lãnh thổ tại Biển Đông.

"Chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất những gì chúng ta có", tài liệu cho biết. "Quân đội biết về các giới hạn liên quan tới trang thiết bị, phương tiện trên không và hải quân, các cơ sở và nguồn lực để phục vụ các nỗ lực của chúng ta ở Biển Đông".

Tài liệu cũng nói thêm rằng, quân đội "cần một cách nhìn tình báo khác từ các trụ sở và cơ quan cao hơn có liên quan tới các nỗ lực của chúng ta".

Các chuyên gia quân sự miêu tả P3C Orion, một máy bay chống ngầm và trình sát hàng hải vốn có thể ngăn chặn các liên lạc, là một trong những máy bay nhạy cảm nhất trong phi đội máy bay của Mỹ.

Trước đó, P3C Orion từng tham gia và các cuộc tập trận trinh sát hàng hải chung do quân đội Mỹ và Philippines tiến hành.

Trong năm nay, P3C Orion đã tham gia cuộc tập trận hải quân song phương giữa hải quân Mỹ, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và lực lượng vũ trang của 9 quốc gia đối tác ở Nam và Đông Nam Á.

Hồi năm ngoái, P3C Orion đã tham gia một cuộc tập trận để kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống giám sát tuần duyên, một dự án của của Philippines được Mỹ và Úc tài trợ nhằm phát triển một chuỗi đài radar để giúp đối phó với các mối đe dọa hàng hải tiềm tàng ở phía nam Philippines.

Một nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Clark, từng là một căn cứ sửa chữa của không quân Mỹ tại thành phố Angeles, phía bắc Manila "tiếp đón" các máy bay Orion khi chúng có mặt tại Philippines.

Quân đội Philippines, vốn yếu kém cả về trang thiết bị và ngân sách, phải dựa vào Mỹ, đồng minh hiệp ước duy nhất, để nâng cao khả năng phòng thủ lãnh thổ. Washington đã cung cấp cho Manila 411,5 triệu USD viện trợ quân sự trong khoảng thời gian từ 2002-2011, theo các số liệu của đại sứ quán Mỹ tại Manila.

Đại sứ Mỹ tại Philippines Jose Cuisia cho biết tại một diễn đàn ở Manila rằng viện trợ quân sự của Mỹ cho Philippines đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2012, từ mức gần 12 triệu USD vào năm 2011 lên 27 triệu USD. Ngoài ra, các khoản viện trợ quân sự bổ sung của Mỹ được cung cấp thông qua các chương trình huấn luyện, giáo dục quân sự và chống khủng bố.

An Bình
Theo Kyodo