1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Myanmar gặp nạn gần nơi MH370 mất tích

(Dân trí) - Giới chức Mayanmar cho biết, chiếc máy bay Y-8F-200 của quân đội nước này gặp nạn hôm qua 7/6 ở khu vực gần nơi chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây hơn 3 năm.


Một máy bay Y-8F-200. (Ảnh: Sputnik)

Một máy bay Y-8F-200. (Ảnh: Sputnik)

Reuters dẫn thông cáo báo chí từ văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Myanmar cho biết, chiếc máy bay Y-8F-200 của quân đội nước này đã bất ngờ mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu lúc 1h35 chiều 7/6 giờ địa phương, khoảng 29 phút sau khi cất cánh và khi đang ở độ cao khoảng 5.400m. Máy bay mất tích ở vị trí cách thành phố Dawei khoảng 32km về phía tây, cách nơi chiếc MH370 mất tích cách đây 3 năm khoảng 700km về phía bắc, AP cho biết.


Vị trí mất tích của máy bay quân sự Myanmar hôm 7/6. (Ảnh: BBC)

Vị trí mất tích của máy bay quân sự Myanmar hôm 7/6. (Ảnh: BBC)

Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Dù đã hơn 3 năm trôi qua, chiến dịch tìm kiếm đã quét trên khắp diện tích 120.000 km2 ở vùng biển Nam Ấn Độ Dương, song đến nay địa điểm rơi chính xác của chiếc máy bay MH370 vẫn là một bí ẩn chưa lời giải đáp. Mới đây, các phân tích trôi dạt đã chỉ ra vị trí mà có khả năng là nơi MH370 đã rơi xuống, chếch về hướng Bắc so với địa điểm tìm kiếm ban đầu.


Vị trí mất tích của máy bay MH370 vào ngày 8/3/2014. (Ảnh: Dailymail)

Vị trí mất tích của máy bay MH370 vào ngày 8/3/2014. (Ảnh: Dailymail)

Trong khi đó, chiếc máy bay Y-8F-200 của quân đội Myanmar biến mất khỏi màn hình radar vào chiều qua cùng với 122 người gồm 108 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. Trong số 108 hành khách có 15 trẻ em, 58 người lớn là thân nhân của các sĩ quan cùng với 35 binh sĩ.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ của Myanmar đã tìm thấy một số mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay xấu số này ở ngoài khơi Launglon, trên biển Andaman, phía nam Myanmar, cách vị trí MH370 mất tích không xa. Ngoài ra, tàu hải quân Myanmar cũng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân, gồm 2 người lớn và 1 trẻ em, ở khu vực cách bờ biển Launglon khoảng 35 km.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của máy bay Y-8F-200, nhưng AFP dẫn một nguồn thạo tin cho rằng có thể chiếc máy bay đã trục trặc kỹ thuật hơn là lý do thời tiết xấu.

Minh Phương