1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga xuất kích 16 lần trong 24 giờ qua để diệt IS

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành 16 cuộc xuất kích và phá hủy 57 mục tiêu khủng bố tại Syria trong 24 giờ qua.

 


Các máy bay Nga (Ảnh: Reuters)

Các máy bay Nga (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 20/1 cho biết do thời tiết xấu và để tránh các rủi ro đối với dân thường, các cuộc không kích chỉ diễn ra tại 2 tỉnh Latakia và Deir ez-Zor do thời tiết xấu.

“Trong 24 giờ qua, các máy bay của Không quân Nga đã tiến hành 16 cuộc xuất kích tại Syria, tấn công 57 cơ sở của khủng bố”, ông Konashenkov nói.

Các lực lượng không quân Nga đã buộc các phần tử khủng bố phải rút lui do các cuộc không kích dữ dội của quân đội chính phủ Syria và "các đơn vị đối lập yêu nước" tại vùng núi tỉnh Latakia.

“Bốn nhóm thánh chiến riêng lẻ” cũng bị trúng bom của các máy bay Nga, ông Konashenkov cho biết thêm.

Gần ngôi làng Hatla tại tỉnh Deir ez-Zor, một máy bay tấn công Su-24 của Nga đã phá hủy một nhà máy đang được các phần tử khủng bố sử dụng để gài chất nổ và xe ô tô để đánh bom.

Cũng tại tỉnh Deir ez-Zor, một chốt chỉ huy của khủng bố, các trại phiến quân và các vị địa điểm đặt pháo của chúng cũng bị phá hủy.

Theo phát ngôn viên trên, Nga cũng tiếp tục các hoạt động nhân đạo nhằm trợ giúp các dân thường bị các phần tử khủng bố cô lập tại Syria.

Nga đã vận chuyển 50 tấn lương thực và đồ thiết yếu tới thành phố Deir ez-Zor hôm 15/1. Một đợt hàng viện trợ khách đang được chuẩn bị để đưa tới thành phố này.

Cuối tuần qua, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là đã sát hại tới 300 người tại tỉnh Deir ez-Zor với cáo buộc hợp tác với quân đội Syria.

An Bình

Theo RT