1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga bị "tố" áp sát tàu sân bay hạt nhân Mỹ

(Dân trí) - Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ ngày 27/10 đã phải điều 4 chiến đấu cơ để chặn các chiến đấu cơ Nga tiến lại gần, giữa lúc quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tập trận chung trên Biển Nhật Bản.

Chiến đấu cơ F/A-18 của Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (Ảnh: AFP)
Chiến đấu cơ F/A-18 của Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (Ảnh: AFP)

Dù vậy Lầu Năm Góc khẳng định không có dấu hiệu cho thấy các máy bay Nga là mối đe dọa với hạm đội Mỹ.

Vụ việc xảy ra khi 2 máy bay TU-145 “Bear” của Nga tiến lại và chỉ còn cách USS Ronald Reagan khoảng 1 hải lý. Các máy bay này khi đó xuống độ cao rất thấp, chỉ 152m trên mực nước biển, quan chức quân sự Mỹ tiết lộ.

TU-145 Bear là mẫu máy bay tác chiến chống ngầm tầm xa của Nga, một biến thể của máy bay ném bom chiến lược TU-95 Bear.

Vụ việc dù bất thường, được Lầu Năm Góc khẳng định là “an toàn”.

“Không có dấu hiệu gì cho thấy đó là những mối đe dọa trực tiếp”, người phát ngôn Jeff Davis của Lầu Năm Góc khẳng định.

Tại thời điểm trên Hải quân Mỹ đang tiến hành tập trận với các tàu Hàn Quốc trên vùng biển quốc tế.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Mỹ từng bày tỏ quan ngại về những động thái thiếu chuyên nghiệp của máy bay quân sự Nga, bao gồm việc xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ những tuần gần đây.

“Nhưng việc này có phần hơi khác. Đó là vùng biển quốc tế”, Earnest cho biết. “Tình huống cụ thể đó không tạo thành một sự đối đầu đáng kể”.

Dù vậy, 4 chiến đấu cơ F/A-18 vẫn được lệnh xuất kích để chặn và theo sát máy bay Nga, ông Davis cho biết. Trước đó một trong những tàu hộ tống USS Ronald Reagan đã cố gắng cảnh báo máy bay Nga bằng điện đàm nhưng không nhận được phản hồi.

“Việc các máy bay Mỹ bám theo bất kỳ máy bay nào hoạt động gần các tàu của hải quân Mỹ là quy trình tác chiến chuẩn”, Davis cho biết thêm. “Sự tương tác vừa qua được xem là an toàn”.

Thanh Tùng

Theo AFP

 

Máy bay Nga bị "tố" áp sát tàu sân bay hạt nhân Mỹ - 2