1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay ném bom lớn nhất thế giới trổ tài lượn sát đất

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit mới đây đã bay qua sân vận động bang California, Mỹ ở độ cao khoảng 700 mét khiến khán giả trầm trồ ngưỡng mộ.

Theo The Aviationist, chiếc B-2 Spirit ngày 2.1 đã thực hiện nghi lễ khai mạc bằng màn bay trình diễn tầm thấp trước khi bắt đầu trận bóng bầu dục Rose Bowl thứ 103 trong lịch sử tại sân vận động Rose Bowl.

Các trận bóng bầu dục đặc biệt mang tên Rose Bowl chỉ diễn ra duy nhất một lần trong dịp đầu năm mới, vào ngày 1.1 hoặc 2.1.

Bức ảnh chụp chiếc B-2 Spirit bay sát mặt đất được nhiếp ảnh gia và Mark Holtzman và cũng là phi công chụp lại khi máy bay chỉ cách mặt đất khoảng 700 mét. Năm nay, nhiếp ảnh gia kỳ cựu chia sẻ rằng rất khó có được hình ảnh rõ nét khi chiếc B-2 bay qua sân vận động vì thời tiết mây mù dày đặc.

Hình ảnh chiếc B-2 Spirit bay sát mặt đất trong sự kiện tại bang California ngày 2.1
Hình ảnh chiếc B-2 Spirit bay sát mặt đất trong sự kiện tại bang California ngày 2.1

Chiếc oanh tạc cơ Reaper 11 bay ngang tầm mắt của nhiều người quan sát, phát ra tiếng gầm rú đầy ấn tượng khiến khán giả trầm trồ ngưỡng mộ.

“Nếu như chiếc B-2 đến sớm hơn 5 phút thì chúng tôi đã có thể chụp được khoảnh khắc nó bay qua khán đài, nhưng đám mây xuất hiện ngay trước khi chiếc B-2 bay qua sân vận động”, Holtzman chia sẻ trên trang The Aviationist.

Tuy vậy, đây cũng là bức ảnh hiếm có bởi người dân Mỹ không nhiều cơ hội dược nhìn thấy oanh tạc cơ tàng hình B-2 bay trên bầu trời một thành phố ở hạt Los Angeles, bang Califonia.

Northrop Grumman B-2 Spirit là mẫu máy bay ném bom tàng hình chiến lược “khủng” nhất trên thế giới. Oanh tạc cơ được trang bị nhiều công nghệ và được thiết kế với hình dạng đặc biệt, giúp làm giảm tối đa diện tích phản xạ radar.

Chi phí nghiên cứu, chế tạo mỗi chiếc B-2 Spirit lên tới 2,1 tỷ USD.
Chi phí nghiên cứu, chế tạo mỗi chiếc B-2 Spirit lên tới 2,1 tỷ USD.

Nhờ đó, máy bay có thể dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương và tung ra những đòn tấn công hủy diệt. Chiếc B-2 Spirit nhìn từ xa giống như chiếc đĩa bay nhờ vào thiết kế dạng “cánh bay”.

B-2 Spirit có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công ở độ cao tối đa 15.000 mét trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay có tầm hoạt động 11.000 km hoặc hơn 19.000 km nếu tiếp nhiên liệu trên không. B-2 Spirit biên chế trong không quân Mỹ năm 1997 và là máy bay thứ hai được trang bị công nghệ tàng hình sau F-117 Nighthawk.

Chương trình phát triển và chế tạo tốn kém khiến cho mỗi chiếc B-2 có giá lên tới 2,1 tỷ USD. Tổng cộng 21 chiếc B-2 Spirit được công ty Northrop Grumman xuất xưởng. Một chiếc gặp sự cố và bị phá hủy tại căn cứ không quân Guam năm 2008.

Theo Đăng Nguyễn/Aviationist

Dân Việt