1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay ném bom của Trung Quốc lượn lờ quanh đá Chữ Thập

(Dân trí) - Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc hồi tuần đầu tháng 5 đã phát đi hình ảnh máy bay ném bom H-6K của lực lượng Không quân thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc lượn lờ phía trên một căn cứ mới xây trái phép ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Chương trình truyền hình Trung Quốc cho thấy máy bay ném bom H-6K bay qua đá Chữ Thập.(Ảnh: Janes)

Chương trình truyền hình Trung Quốc cho thấy máy bay ném bom H-6K bay qua đá Chữ Thập.(Ảnh: Jane's)

Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s cho biết, đoạn video đăng tải trong chương trình truyền hình Military Life cho thấy, máy bay H-6K mang theo loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất có tầm bắn 200km.

Tuy nhiên, chương trình không đề cập cụ thể thời gian diễn ra sự việc trên, cũng như số máy bay H-6K tham gia vào hoạt động này hay liệu máy bay đó có thực sự hạ cánh xuống căn cứ mới xây hay không.

IHS Jane’s bình luận, việc triển khai H-6K này của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc có thể trắng trợn sử dụng hệ thống vũ khí chiến lược để thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007, H-6K là phiên bản mới nhất của dòng máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc và là sao chép từ nguyên bản Tu-16 Tupolev của Liên Xô. Máy bay này có

H-6K được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Trường Kiếm-10 (CJ-10). Các giá treo vũ khí hai bên cánh H-6K có thể mang theo tới 6 quả, khoang đạn trong thân của nó cũng có thể mang thêm được 1 quả tên lửa hành trình CJ-10. Loại tên lửa này có tầm phóng khoảng 2000km với phương thức dẫn đường bằng vệ tinh, kết hợp với quán tính, có độ sai số mục tiêu khoảng 10m.

Những tin tức trên được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu tuần này Mỹ đưa tàu khu trục thực hiện tuần tra tự do hàng hải trong khu vực 12 hải lý quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc cải tạo, xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập. Trung Quốc đã trắng trợn điều 3 tàu chiến và 3 máy bay bám sát tàu khu trục của Mỹ và lớn tiếng yêu cầu tàu Mỹ rút khỏi khu vực. Phía Mỹ khẳng định đây là hoạt động định kỳ và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Minh Phương

Tổng hợp