Máy bay không người lái Nga dồn dập truy kích xe tăng Leopard ở Ukraine
(Dân trí) - Xe tăng Leopard được quân đội Ukraine đưa vào tham chiến rất tích cực trong suốt cuộc xung đột với Nga gần 3 năm qua.
Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine cho thấy máy bay không người lái (UAV) đã trở thành một sáng kiến đột phá trong chiến tranh hiện đại, thậm chí có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường.
Ở giai đoạn đầu xung đột, Nga không có nhiều UAV, trong khi Ukraine lại chiếm ưu thế.
Nhận thức được vấn đề này, quân đội Nga đã tăng cường sản xuất hàng loạt UAV và tích cực đào tạo quân nhân vận hành chúng một cách thành thạo.
Hiện nay, hàng chục mẫu máy bay không người lái đã được Nga triển khai trên chiến trường, phần lớn được sản xuất nội địa và đã chứng minh được hiệu quả rõ ràng.
Trong video được Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 7/2, binh sĩ của Moscow đã sử dụng một loạt máy bay không người lái để truy kích xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard của quân đội Ukraine.
Máy bay không người lái Nga dồn dập truy kích xe tăng Leopard ở Ukraine (Video: Sputnik).
Sau khi bị hư hỏng và mắc kẹt trong chiến hào, kíp lái xe tăng Leopard của Ukraine đã cố gắng chạy thoát ra ngoài nhưng đã bị UAV Nga truy đuổi và hạ sát bằng các đợt tấn công chính xác.
Kiev đã tiếp nhận hàng chục xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất từ một số quốc gia phương Tây. Họ cũng được cung cấp cả dòng xe tăng Leopard 2A4 và Leopard 1A5 cũ hơn, mặc dù xe tăng Leopard 1A5 chỉ xuất hiện trên tiền tuyến một số ít lần.
Xe tăng Leopard 2 từng được quân đội Ukraine đưa vào tham chiến nhiều lần trong suốt cuộc xung đột với Nga.
Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng vũ khí phương Tây chuyển giao cho Ukraine sẽ chỉ làm cho cuộc chiến kéo dài và dẫn tới đổ máu không cần thiết.