1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Máy bay Indonesia chở 189 người gặp nạn mới thực hiện 800 giờ bay

(Dân trí) - Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air chở 189 người rơi xuống biển Indonesia hôm nay 29/10 mới chỉ thực hiện 800 giờ bay và được Boeing bàn giao từ tháng 8 năm nay.


Một máy bay của hãng hàng không Lion Air. (Ảnh: AFP)

Một máy bay của hãng hàng không Lion Air. (Ảnh: AFP)

Bloomberg dẫn thông tin từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia cho biết máy bay 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air rơi xuống biển hôm nay 29/10 mới chỉ thực hiện 800 giờ bay. Theo Guardian, Boeing 737 MAX 8 được đánh giá là “mẫu máy bay đáng tin cậy nhất thế giới”.

Một phát ngôn viên của Lion Air cho biết hãng hàng không này đã vận hành chiếc Boeing 737 MAX gặp nạn từ ngày 15/8. Máy bay được vận hành bởi cơ trưởng Bhavye Suneja và cơ phó Harvino. Cả hai có số giờ bay lần lượt là hơn 6.000 và hơn 5.000 giờ.

Mới được vận hành toàn cầu trong 18 tháng, 737 MAX 8 là một phiên bản của Boeing 737 MAX, dòng máy bay bán chạy nhất trong lịch sử của Boeing. Các máy bay thuộc phiên bản này được chế tạo tại nhà máy của Boeing ở Renton, Washington, Mỹ.

Với giá lên tới 70 triệu bảng Anh (khoảng 89,5 triệu USD) một chiếc, phiên bản 737 MAX 8 có phạm vi hoạt động khoảng 6.570km, chở được tối đa 210 khách và được ca ngợi là giảm lượng khí thải carbon xuống 20%, đồng thời giảm độ ồn trong cabin khoảng 40%.

Boeing 737 MAX là mẫu máy bay ưa thích và được nhiều hãng hàng không mua về như American Airlines, United Airlines, Ryanair, Jet Airlines, FlyDubai, Norwegian Air, Iceland Air, SilkAir, Turkish Airlines, Korean Air, Air Canada và Malaysia Airlines. Boeing 737 MAX đã nhận được 4.783 đơn hàng từ hơn 100 nước tính đến tháng 9 năm nay.

Một số mảnh vỡ của máy bay gặp nạn tại Indonesia được tìm thấy trên biển. (Ảnh: CNA)
Một số mảnh vỡ của máy bay gặp nạn tại Indonesia được tìm thấy trên biển. (Ảnh: CNA)

Theo Guardian, vào năm 2012, Lion Air là một trong những hãng hàng không đầu tiên thống nhất được đơn hàng trị giá 22,4 tỷ USD với Boeing để mua 201 chiếc 737 MAX. Tuy nhiên đến tháng 4 năm nay, mới chỉ có 8 chiếc được bàn giao cho Lion Air.

Vụ tai nạn của máy bay Boeing 737 MAX 8 tại Indonesia là vụ rơi máy bay đầu tiên của phiên bản 737 MAX. Trong thông báo phát đi sau vụ tai nạn, Boeing cho biết sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để phục vụ cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới thảm kịch hàng không này.

Giới chức Indonesia xác nhận chuyến bay mang số hiệu JT610 đã khởi hành từ sân bay gần thủ đô Jakarta của Indonesia vào lúc 6h20 sáng nay theo giờ địa phương nhưng đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu 13 phút sau đó. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ, pháo cứu sinh, điện thoại di động và một số vật dụng khác của các hành khách trên chuyến bay.

Một máy bay của Lion Air từng rơi ở Bali năm 2013. Toàn bộ hành khách may mắn sống sót. (Ảnh: AFP)
Một máy bay của Lion Air từng rơi ở Bali năm 2013. Toàn bộ hành khách may mắn sống sót. (Ảnh: AFP)

Lion Air là hãng hàng không chở khách giá rẻ lớn nhất của Indonesia, chiếm hơn 40% thị phần. Hãng hàng không này có tổng cộng gần 300 máy bay và hơn một nửa trong đó mua của Boeing. Năm ngoái Lion Air phục vụ gần 51 triệu hành khách, tăng 6 triệu so với năm 2016.

Tuy vậy, Lion Air cũng từng để xảy ra một số vụ tại nạn từ năm 2002, 3 năm sau khi hãng hàng không này được thành lập bởi hai anh em người Indonesia. Nếu toàn bộ 189 người trên máy bay 737 MAX 8 được xác nhận thiệt mạng, đây sẽ là vụ tai nạn hàng không có số người chết nhiều thứ 2 trong lịch sử Indonesia, sau vụ rơi máy bay năm 1997 khiến 214 người chết.

Giám đốc điều hành của Lion Air, ông Edward Sirait, tiết lộ với các phóng viên rằng máy bay gặp nạn hôm nay do “trục trặc kỹ thuật”, song không nói rõ đó là trục trặc như thế nào.

Thành Đạt

Tổng hợp