1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Ethiopia bị không tặc khống chế hạ cánh tại Geneva

(Dân trí) - Một chiếc Boeing 767-300 của hãng hàng không Ethiopia trên hành trình tới Rome sáng 17/2 đã phải hạ cánh xuống Geneva, Thụy Sỹ sau khi bị không tặc tấn công. Máy bay đã hạ cánh an toàn và nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ, báo giới và cảnh sát địa phương cho biết.

Chiếc Boeing 767 bị không tặc của hãng hàng không Ethiopia hạ cánh tại Geneva
Chiếc Boeing 767 bị không tặc của hãng hàng không Ethiopia hạ cánh tại Geneva

Theo kênh BBC, chiếc Boeing 767 trước đó đang trên hành trình từ Addis Ababa từ Rome thì buộc phải hạ cánh xuống Geneva sau do bị không tặc, cảnh sát Thụy Sỹ cho biết.

Một kẻ không tặc đã bị bắt giữ sau đó.

Trong một thông báo được phát đi sau đó, hãng hàng không Ethiopia khẳng định toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. Không có ai bị thương và cảnh sát tuyên bố tình hình “đã được kiểm soát”.

Theo lịch trình chuyến bay 702 khởi hành từ Addis Ababa lúc 0 giờ 30 giờ địa phương (21 giờ 30 GMT) và đến Rome lúc 4 giờ 40 giờ địa phương. Tuy nhiên máy ay đã phải hạ cánh xuống Geneva lúc 6 giờ 00.

Sân bay Geneva đã bị đóng cửa tạm thời trong thời gian chiếc máy bay bị không tặc chuẩn bị hạ cánh.

Phát biểu với báo giới, một người phát ngôn chính phủ Ethiopia có tên Redwan Hussein nhận định kẻ thực hiện vụ không tặc có thể đã lên máy bay trong trạm dừng tại thủ đô Khartoum của Sudan.

“Chúng tôi không biết chúng đến từ đâu và có bao nhiêu tên, nhưng có vẻ kẻ không tặc đã lên chuyến bay tại Khartoum”, ông Hussein nói không lâu trước khi cảnh sát tuyên bố nghi phạm đã bị bắt.

Toàn bộ 200 hành khách và phi hành đoàn trên khoang đã rời khỏi máy bay vào khoảng 8 giờ 00 phút giờ địa phương trong sự bảo vệ của hàng chục cảnh sát, tờ Tribune de Geneve cho biết thêm.

Nguyên nhân của vụ không tặc vẫn chưa được xác định, mặc dù có những có thông tin chưa được kiểm chứng rằng người thực hiện vụ không tặc là phi công điều khiển máy bay.

Theo kênh RT của Nga, thông tin này dường như có căn cứ khi dữ liệu điện đàm giữa phi hành đoàn và đài kiểm soát không lưu sân bay quốc tế Geneva cho thấy, một thành viên phi hành đoàn yêu cầu được tị nạn, hoặc được đảm bảo rằng họ không bị trục xuất khỏi Thụy Sỹ.

Thanh Tùng
Tổng hợp