1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Đài Loan chặn tiêm kích Trung Quốc ở vùng nhận diện phòng không

(Dân trí) - Máy bay của không quân Đài Loan đã phát cảnh báo và chặn các tiêm kích Su-30 Trung Quốc khi những chiếc Su-30 được cho đi vào vùng nhận diện phòng không của hòn đảo.

Máy bay Đài Loan chặn tiêm kích Trung Quốc ở vùng nhận diện phòng không - 1

Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc (Ảnh minh họa: Reuters)

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 9/6 phát đi thông báo cho biết các tiêm kích Su-30 của Trung Quốc đã đi vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan ở phía tây nam hòn đảo.

Không quân Đài Loan sau đó phát đi “các cảnh báo bằng lời” với những chiếc Su-30, đồng thời các máy bay hòn đảo đã chặn và đưa các máy bay Trung Quốc ra khỏi khu vực ADIZ.

Gần đây, Đài Loan cáo buộc Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một tỉnh và từng tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo, kể cả dùng vũ lực.

Trung Quốc cũng cho biết các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan “không có gì bất thường”. Tháng trước, một tướng Trung Quốc nói rằng nếu cơ hội “tái thống nhất hòa bình” với Đài Loan không xảy ra, quân đội Trung Quốc sẽ sử dụng tất cả biện pháp để đảm bảo việc thống nhất lãnh thổ.

Trong một diễn biến khác, Mỹ cũng đang tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh Đài Loan dù Washington và hòn đảo không có quan hệ chính thức. Đây cũng là vấn đề khiến Trung Quốc nhiều lần “nóng mặt” và khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 9/6 cho biết một chiếc máy bay C-40A của Mỹ đã được phép bay vào không phận hòn đảo dù nó không hạ cánh ở bất cứ sân bay nào của Đài Loan.

Chiếc C-40A bay từ căn cứ đảo Okinawa, Nhật Bản, qua phía bắc và phía tây Đài Loan để tới khu vực Đông Nam Á, theo truyền thông hòn đảo.

Đức Hoàng

Theo Reuters