1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay của tướng Mỹ bị trúng rocket tại Afghanistan

(Dân trí) - Một vụ tấn công rocket nhằm vào một căn cứ không quân Mỹ ở Afghanistan đã làm hư hại chiếc máy bay của quan chức hàng đầu quân đội Mỹ khi ông đang có chuyến thăm nước này.

 
Tướng Martin Dempsey.
Tướng Martin Dempsey.
 
Vụ tấn công xảy ra vào tối 20/8 tại căn cứ không quân Mỹ ở Bagram thuộc đông bắc Afghanistan.

Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, không ở gần chiếc máy bay vào thời điểm xảy ra vụ việc nhưng 2 nhân viên bão dưỡng của Mỹ đã bị thương nhẹ.

Ông Dempsey tới Afghanistan để thảo luận tình trạng các vụ tấn công do các nhân viên an ninh Afghanistan thực hiện nhằm vào các binh sĩ NATO gia tăng trong thời gian gần đây.

Tướng Dempsey tới Afghanistan hôm 20/8 trên một chiếc máy bay vận tải quân sự C-17, vốn đậu tại căn cứ không quân Bagram.

Tuyên bố từ Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu tại Afghanistan cho hay một mảnh đạn từ “một hoả lực gián tiếp” đã làm hư hại chiếc máy bay cũng như một trực thăng của NATO.

Theo các quan chức, Tướng Dempsey khi đó đang ở trong phòng nghỉ của ông. “Ông ấy không ở gần chiếc máy bay. Chúng tôi nghĩ đó là một điều may mắn”, phát ngôn viên NATO, Đại tá Thomas Collins, nói.

Ông Dempsey đã rời Afghanistan vào sáng nay trên một chiếc máy bay khác.

Trước đó, đã từng xảy ra các vụ tấn công của quân nổi dậy nhằm vào căn cứ không quân được canh gác cẩn mật, nằm cách thủ đô Kabul khoảng 50km về phía bắc.

Hồi tháng 5/2010, các phiến quân đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Bagram, làm vài lính NATO bị thương. 2 binh sĩ Mỹ cũng thiệt mạng trong một vụ tấn công tương tự hồi tháng 6/2009.

Chuyến thăm của ông Dempsey diễn ra sau một vụ việc hôm 19/8, trong đó một người Afghanistan mặc đồng phục cảnh sát bắn chết một binh sĩ NATO. Nạn nhân này trở thành binh sĩ Mỹ thứ 10 thiệt mạng trong những vụ tấn công như vậy chỉ trong 2 tuần qua.

Các lực lượng NATO dự kiến rút các binh sĩ chiến đấu tại Afghanistan vào cuối năm 2014 và chỉ để lại các binh sĩ huấn luyện.

Trần Hải
Theo BBC