1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu Nga bị “tố” tắt thiết bị liên lạc để lén vào Syria

(Dân trí) - Một quan chức Mỹ tiết lộ, các máy bay chiến đấu Nga đã tắt thiết bị nhận và phát tín hiệu khi bay vào Syria, trong một hành động dường như là nhằm tránh bị phát hiện.

 


Hình ảnh vệ tinh cho thấy các chiến đấu cơ Nga có mặt tại Syria (Ảnh: ABC)

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các chiến đấu cơ Nga có mặt tại Syria (Ảnh: ABC)

Một quan chức Mỹ giấu tên đã tiết lộ thông tin trên với hãng tin CNN. Quan chức này cho biết thêm các máy bay chiến đấu Nga đã bay rất gần một máy bay vận tải có thiết bị nhận phát tín hiệu đang hoạt động.

Các vệ tinh Mỹ đã nhanh chóng phát hiện các máy bay chiến đấu Nga, theo nguồn tin trên.

Quan chức trên cũng cho hay, Nga đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay do thám quanh thành phố ven biển Latakia.

Hồi đầu tuần này, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ rằng có 28 máy bay chiến đấu và ném bom của Nga tại một sân bay quân sự ở tỉnh Latakia, phía tây Syria.

Mỹ nói rằng, với việc các tay súng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) không còn xuất hiện trong khu vực, động thái trên của Nga đã gây ra nhiều nghi vấn về ý định thực sự của Moscow khi tăng cường quân sự tại Syria.

Mỹ và Nga đều khẳng định có mục tiêu chung là nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Tuy nhiên, giới chức Mỹ lo ngại rằng việc cả hai nước đều triển khai quân sự trong khu vực sẽ gây rủi ro cho cả hai bên.

Liên quân do Mỹ đứng đầu hiện đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria.

An Bình

 

Máy bay chiến đấu Nga bị “tố” tắt thiết bị liên lạc để lén vào Syria - 2